MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • HLV Croatia: 'Nhật Bản trả giá vì xem thường chúng tôi'

    11:38 Thứ ba 06/12/2022

    HLV Zlatko Dalic khẳng định đại diện châu Á đánh giá thấp tuyển Croatia và nhận thất bại ở vòng 16 đội tối 5/12 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     

    “Xin chúc mừng các chàng trai, kết quả lịch sử", HLV Dalic mở đầu cuộc họp báo sau trận. "Chúng tôi chơi tốt và chiến đấu hết mình. Lọt vào top 8 đội hàng đầu thế giới là kết quả tuyệt vời. Trong nửa giờ đầu tiên, chúng tôi kiểm soát tình hình, nhưng tự tạo ra vấn đề cho chính mình. Người Nhật đã đánh giá thấp chúng tôi, đó là sai lầm của họ".

    Vị HLV 56 tuổi nhấn mạnh: "Họ nghĩ rằng gặp Croatia là dễ dàng. Đừng bao giờ đánh giá thấp Croatia. Chúng tôi để thủng lưới trước giờ nghỉ, điều đã lâu không xảy ra. Nhưng các cầu thủ lấy lại tinh thần và có một trận đấu tuyệt vời trước đội đã đánh bại Đức và Tây Ban Nha".

    Trước Nhật Bản, Croatia bị cầm hòa 1-1 sau 120 phút. Nhưng trên chấm luân lưu, đại diện Nam Âu thể hiện sự già dơ và đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Thủ môn Dominik Livakovic là người hùng của loạt sút này với 3 lần cản phá các cú sút của Maya Yoshida, Takumi Minamino và Kaoru Mitoma.

    HLV Dalic khẳng định: "Chúng tôi có một thủ môn xuất sắc. Hôm nay cậu ấy có màn trình diễn đẳng cấp. Livakovic cản phá từng quả phạt đền một cách rất mạnh mẽ và ổn định. Cậu ấy luôn thể hiện được phẩm chất này trong các buổi tập".

     - Bóng Đá

     Croatia xuất sắc vượt qua Nhật Bản sau 120 phút và loạt luân lưu cân não.

    Đối thủ của Croatia ở vòng tứ kết là Brazil, đội giành chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc. Ông Dalic nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giấc mơ. Tập thể này kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi là một thế hệ cầu thủ Croatia mới, 18 người không tham dự World Cup ở Nga. Tôi nói với họ: ‘Đây là cơ hội để các bạn làm nên lịch sử'. Tôi luôn nói rằng, đừng đánh giá thấp người Croatia".

    Đội á quân thế giới 2018 giành quyền đi tiếp trong cả 4 trận gần nhất tại World Cup phải giải quyết thắng thua sau 90 phút chính thức. Lần gần nhất Croatia để thua tại sau phút 90 tại vòng knock-out một giải đấu lớn là ở vòng 16 đội EURO 2020 khi họ bị Tây Ban Nha đánh bại 3-5 sau 120 phút thi đấu.

    Hiểu Phong | 10:23 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...