MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • HLV Conte: 'Son ở đẳng cấp thế giới, có thể chơi cho mọi CLB'

    14:41 Thứ tư 13/07/2022

    HLV trưởng của Tottenham hết lời ca ngợi cậu học trò trong buổi họp báo diễn ra trước truyền thông Hàn Quốc hôm 12/7.

    "Chúng ta đang nói về một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Son Heung-min bị nhiều người đánh giá thấp nhưng cậu ấy có thể chơi cho mọi đội bóng. Son biết mọi suy nghĩ của tôi. Mỗi khi nói về cậu ấy, tôi chỉ có thể kể những điều tích cực", Daily Mail dẫn lại phát biểu của huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte trong cuộc họp báo tại Hàn Quốc.

    Đội bóng Anh tới Hàn Quốc hôm 9/7 để bắt đầu chuyến du đấu hè tại châu Á. Phát biểu của HLV Conte được thực hiện trong cuộc họp báo hôm 12/7, trước trận giao hữu với đội Các ngôi sao K.League vào tối nay (13/7).

     - Bóng Đá

     Son là trụ cột của Spurs mùa trước với 23 bàn tại Premier League.

    Theo chiến lược gia người Italy, Tottenham may mắn khi có Son trong đội hình: "Một cầu thủ luôn nở nụ cười. Cậu ấy luôn cho thấy sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất ngay cả trong những buổi tập. Son mang đến những pha xử lý tuyệt vời bằng cả chân phải và chân trái. Và cậu ấy rất chịu khó di chuyển. Tôi chẳng thể yêu cầu điều gì hơn ở một cầu thủ. Son là một trong những ngôi sao hay nhất thế giới".

    Cũng trong buổi họp báo, Son chia sẻ về khoảnh khắc anh cùng đồng đội đổ gục trên sân sau khi hoàn thành bài tập chạy dọc sân 42 lần trong 30 phút.

    "Tôi không rõ quãng đường dài bao nhiêu nhưng đó là mục tiêu mà ban huấn luyện muốn các cầu thủ thực hiện. Quá trình tập luyện thực sự khó khăn và đầy vất vả", tiền đạo sinh năm 1992 thổ lộ.

    "Tinh thần của chúng tôi đang rất tốt. Toàn đội đã thi đấu thành công ở mùa trước và muốn bắt đầu mùa giải mới theo cách tương tự", cựu cầu thủ Leverkusen nói thêm.

    Sau trận gặp đội Các ngôi sao K.League, những đối thủ tiếp theo của "Gà trống" lần lượt là Sevilla, Rangers và AS Roma. CĐV Tottenham sẽ được gặp lại cựu thuyền trưởng Jose Mourinho vào ngày 31/7.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 07:10 13/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...