MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • HLV CLB Nam Định: CAHN có hai cánh quá mạnh

    23:28 Chủ nhật 16/04/2023

    HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ về lý do đội nhà thất bại trước CAHN, đồng thời tiết lộ mục tiêu sắp tới của Nam Định.

    HLV CLB Nam Định: CAHN có hai cánh quá mạnh - Bóng Đá

    CAHN đè bẹp Nam Định tại vòng 7 V-League 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định: Công An Hà Nội có hai cánh quá mạnh. Họ sở hữu Hồ Tấn Tài - Văn Thanh, hiệp 2 còn có thêm Văn Hậu. Đây đều là những trụ cột của ĐT Việt Nam”.

    Thuyền trưởng của CLB Nam Định cũng tiết lộ thông tin về tình trạng của thủ môn Nguyên Mạnh. “Trước trận, đội chúng tôi mất nhiều trụ cột do chấn thương, ảnh hưởng lớn đến trận đấu ngày hôm nay, nhất là sự vắng mặt của Nguyên Mạnh. Cậu ấy bị chấn thương dai dẳng từ khi tập trung trên đội tuyển", ông nói.

    "Lúc về CLB phải uống thuốc giảm đau để thi đấu. Sau đó phải đi hút dịch ở đầu gối nên không muốn mạo hiểm đưa Mạnh vào sân. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy”.

    Trước khi thua CAHN, Nam Định đã duy trì phong độ ổn định ở các vòng đấu trước. Đội chủ sân Thiên Trường không giành những chiến thắng quá đậm nhưng đủ để duy trì vị trí top đầu trên BXH V-League trong cuộc đua vô địch.

    Nói về trận thua này có gây ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng hay không, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Chúng tôi không đặt mục tiêu dài hạn mà chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn cho từng trận đấu. Điều khó khăn và lo sợ nhất lúc này đó là vấn đề chấn thương của các cầu thủ. Trong thời gian nghỉ sắp tới, chúng tôi sẽ xem xét lại lối chơi và ổn định thể lực cho các cầu thủ thi đấu thật tốt".

    Bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Flavo của CLB CAHN bày tỏ sự hài lòng trước chiến thắng trên sân nhà: “Tôi không bất ngờ khi đội giành chiến thắng vì chúng tôi luôn cố gắng hết mình trong mỗi trận đấu để có được 3 điểm. Các cầu thủ đã thi đấu tốt và tôi hài lòng với kết quả này”.

    Nhận xét về các cầu thủ trẻ, ông cho rằng họ đang có phong độ ổn định và có màn trình diễn rất triển vọng. Hi vọng rằng các cầu thủ sẽ tập luyện và giữ vững phong độ thật tốt để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới ở CLB cũng như ĐT Việt Nam.

    Như Quỳnh | 23:09 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...