MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • HLV CLB Hải Phòng: Chúng tôi chỉ thăng hoa nhất thời

    20:02 Chủ nhật 29/01/2023

    Sau trận thua Hà Nội 0-2 ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia tối 29/1, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm tự nhận đội mình chỉ thăng hoa nhất thời ở mùa giải 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm buồn khi Hải Phòng lỡ Siêu cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Bảo Ngọc.

    "CLB Hà Nội đã thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn. Tôi cũng quan sát họ ở đợt giao hữu. HLV mới của Hà Nội đã thay đổi lối chơi của đội khi chuyển sơ đồ sang 3-4-3", HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng khen ngợi đội bóng cũ Hà Nội.

    Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 diễn ra chiều 29/1 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm để thua 0-2 trước Hà Nội. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Lucao do Break và Trần Văn Kiên. Đội bóng đất cảng dù chơi ép sân nhưng lại phung phí cơ hội nên không ghi được bàn danh dự.

    Kết quả này khiến HLV Chu Đình Nghiêm buồn. Ông tự nhận CLB Hải Phòng chỉ thăng hoa nhất thời dù giành ngôi á quân V-League năm ngoái, chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    "Năm ngoái chúng tôi thăng hoa chỉ là nhất thời. Năm nay chúng tôi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Sau mùa giải vừa rồi, CLB Hải Phòng thay máu tới 70% nhân sự và họ toàn là cầu thủ chủ chốt trong phần lớn hành trình. Một đội bóng mất đi 6-7 trụ cột thì cần rất nhiều thời gian để xây dựng lại", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

     - Bóng Đá

    Joseph Mpande (giữa) bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Hải Phòng ở hiệp hai. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Những trụ cột của Hải Phòng, theo ông Nghiêm, là Châu Ngọc Quang, Bùi Tiến Dụng, Hoàng Thái Bình, Moses Oloya và đặc biệt là Rimario Gordon, cầu thủ ghi tới 17 bàn đưa Hải Phòng đua vô địch. Họ đều đã chia tay để gia nhập CLB mới.

    Nhắc đến Rimario, ông Nghiêm ngán ngẩm với những ngoại binh đang thử việc ở Hải Phòng. Trước CLB Hà Nội, ngoại trừ Joseph Mpande, các cầu thủ Emmanuel Okutu, Bicou Bissainthe đều tỏ ra vô hại.

    "Các ngoại binh mới mà mọi người thấy hôm nay chỉ được đăng ký tạm thời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm ngoại binh khác thay thế do họ chưa đáp ứng được chuyên môn. Việc xây dựng lại đội hình, tìm cầu thủ đáp ứng yêu cầu là việc rất khó khăn và cần thời gian, hy vọng các CĐV Hải Phòng hãy kiên định", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Bảo Ngọc | 19:37 29/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...