MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • HLV CLB Hà Nội: 'Chúng tôi cũng có lúc bị xử ép'

    07:23 Thứ năm 10/11/2022

    HLV trưởng Chun Jae-ho lên tiếng đáp trả người đồng nghiệp bên phía Viettel trước quan điểm cho rằng CLB Hà Nội được thiên vị ở trận thắng 1-0 tại vòng 24 V.League 2022 tối 9/11.

    HLV CLB Hà Nội: 'Chúng tôi cũng có lúc bị xử ép' - Bóng Đá

     CLB Hà Nội thắng Viettel với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công của Lucao do Break (phải). Ảnh: Trương Hiếu.

    "Theo đánh giá của ban huấn luyện, CLB Viettel bị mất 2 quả phạt đền. Tôi nghĩ nếu có trọng tài ngoại thì sẽ tốt hơn ở trận này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao hơn về trọng tài để có những quyết định chính xác", HLV trưởng CLB Viettel, ông Bae Ji-won, phàn nàn sau trận thua 0-1 trước CLB Hà Nội.

    Cựu trợ lý HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam phàn nàn thêm về công tác trọng tài khi có những quyết định bất lợi cho đội nhà hoặc bỏ qua nhiều lỗi của cầu thủ Hà Nội. Ông cho rằng đội nhà có nhiều cầu thủ chấn thương phải nằm sân nhưng lại không được hưởng thời gian bù giờ trận đấu.

    HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội không đồng tình. Ông lên tiếng đáp trả người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

    "Như tôi từng nói, các trọng tài cũng là con người. CLB Hà Nội cũng có những lúc bị xử ép và gặp bất lợi. Chúng ta nên học cách tôn trọng các trọng tài. Tôi nghĩ việc HLV Viettel đổ lỗi cho trọng tài là ngụy biện cho kết quả thua", HLV Chun nói.

    Ông Chun cho biết CLB Hà Nội đã chịu rất nhiều áp lực khi đấu Viettel trong bối cảnh thiếu vắng các trụ cột Đoàn Văn Hậu, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Tuy nhiên HLV Chun vẫn tin tưởng những phương án thay thế và họ không làm ông thầy người Hàn thất vọng.

    Chiến thắng trước Viettel giúp Hà Nội nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch khi chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng trong 2 vòng còn lại là chắc chắn đăng quang. Tuy nhiên, HLV Chun muốn đội làm được nhiều hơn thế.

    "Tôi và CLB Hà Nội đặt mục tiêu giành nốt chiến 2 thắng. Tôi luôn tôn trọng đối phương để có sự chuẩn bị tốt nhất", thuyền trưởng CLB Hà Nội nói.

    Theo Bảo Ngọc - Zing.vn | 22:34 09/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...