MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • HLV CLB Hà Nội: Chúng tôi còn có thể hay hơn thế này’

    20:50 Chủ nhật 29/01/2023

    HLV trưởng Bozidar Bandovic tự tin cho rằng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia giành được tối 29/1 chỉ là khởi đầu cho mùa giải triển vọng của của CLB Hà Nội.

     - Bóng Đá

    HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

    “Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Tôi tôn trọng đối thủ, nhưng tôi tin CLB Hà Nội hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế này, bởi vì chúng tôi chỉ có chưa đầy 5 ngày để chuẩn bị. Trong thời gian ngắn như vậy, các cầu thủ vẫn cho thấy khả năng và thể hiện được những gì mà tôi hướng đến”, HLV trưởng Bozidar Bandovic chia sẻ.

    Vừa nhậm chức HLV trưởng CLB Hà Nội chưa lâu, ông Bozidar Bandovic đã có danh hiệu đầu tiên trước mùa giải mới. Đội bóng thủ đô đã đánh bại Hải Phòng 2-0 ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 tối 29/1. Mùa giải trước, Hà Nội và Hải Phòng là đương kim vô địch và á quân, hai đội hay nhất V-League thời điểm này.

    Theo chiến lược gia từng vô địch Thai League và dự AFC Champions League, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể được nâng lên tầm cao mới với những con người hiện có.

    “Trình độ các cầu thủ chưa thực sự đồng đều, nhất là những cầu thủ trẻ. Tôi muốn huấn luyện họ, sử dụng họ thậm chí biến họ trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng ta đều biết không ai có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn”, ông Bandovic chia sẻ.

    Những cầu thủ trẻ của Hà Nội, theo ý HLV Bandovic, là Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Hai Long hay Mạch Ngọc Hà. 3 trong số này là tuyển thủ U23 Việt Nam vào đến tứ kết U23 châu Á 2022. Chưa kể, đội hình chính của Hà Nội còn có Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ triển vọng thường xuyên được thi đấu cho tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Trần Văn Kiên và Lucao do Break ghi 2 bàn cho CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

    Ông Bandovic tiếp tục: “Các tuyển thủ quốc gia của CLB Hà Nội gần như không có quãng nghỉ, họ đã không thể chơi 100% sức, chỉ có chưa đầy 1 tháng chuẩn bị với đội. Tôi muốn tận dụng quãng nghỉ sau 4 vòng đầu để cải thiện điều đó, từ thể lực các cầu thủ tới chiến thuật đội”.

    HLV Bandovic cho thấy rõ ý đồ xây dựng CLB Hà Nội theo đường lối mà ông từng thành công rực rỡ cùng Buriram United, đội bóng hàng đầu của Thai League những năm qua. Theo HLV này, điều tiên quyết cho thành công của lối đá tấn công là khả năng tận dụng cơ hội.

    “CLB Hà Nội vẫn còn vài điều cần thay đổi. Các cầu thủ cần chơi bình tĩnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn. Điều quan trọng với tôi là đội có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn mà không được bỏ lỡ. Bên cạnh đó là một số vấn đề về vị trí và cách di chuyển”, HLV Bandovic cho hay.

    Bảo Ngọc | 20:39 29/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...