MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV Chun Jae-ho: Hà Nội chưa nghĩ đến chức vô địch

    23:11 Thứ bảy 15/10/2022

    HLV Chun Jae-ho khẳng định Hà Nội FC chưa nghĩ đến chức vô địch V-League 2022, bởi đơn giản thời điểm này là... quá sớm.

    Thắng đậm Nam Định 5-2, Hà Nội tiếp tục tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ đang bám đuổi phía sau là Hải Phòng và Bình Định. HLV Chun Jae-ho nói: "Nam Định trước đây chơi bóng dài, nhưng từ khi ông Vũ Hồng Việt đến, họ chuyển sang đá bóng ngắn khá ấn tượng. Tôi chỉ đạo học trò tăng cường pressing để khắc chế lối đá đó và các cầu thủ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Tôi không nghĩ các hậu vệ Hà Nội mắc lỗi ở 2 bàn thua. Tôi thay đổi nhân sự là để chuẩn bị cho trận gặp TP.HCM ở vòng tới. Các cầu thủ lớn hay nhỏ tuổi, miễn là thể hiện tốt ở các buổi tập sẽ có cơ hội ra sân thi đấu. Triết lý dùng người của tôi đơn giản là như vậy. Tôi luôn tạo môi trường cạnh tranh công bằng".

     - Bóng Đá

    HLV Chun Jae-ho.

    Trong chiến thắng đậm của đội nhà, Văn Hậu góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở hiệp 1. Đây là pha ghi bàn sau hơn 4 năm của Văn Hậu cho đội bóng Thủ đô.

    "Chúng tôi có 28 cầu thủ, tất cả đều phát huy tốt khi được trao cơ hội. Đoàn Văn Hậu đảm bảo 100% thể lực sau chấn thương, nhưng cảm giác bóng thì chưa, nên những đường chuyền hoặc những pha xử lý cuối cùng của cậu ấy chưa thực sự hoàn hảo.

    Tôi tin Hậu vẫn là một cầu thủ đẳng cấp. Bàn thắng hôm nay giúp Hậu rất nhiều trong thời gian tới", HLV người Hàn Quốc động viên Đoàn Văn Hậu.

    Nói về cuộc đua vô địch, HLV Chun Jae-ho nhấn mạnh: "Tôi chưa dám nghĩ đến chức vô địch sớm. Với tôi, điều quan trọng là giành từng chiến thắng. Còn đấu trường châu lục thì phải vô địch đã tôi mới tính tiếp".

     - Bóng Đá

    Hà Nội có chiến thắng tưng bừng.

    Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, dù thua Hà Nội FC nhưng ông tin Nam Định sẽ trụ hạng: "Chúng tôi bị CLB Hà Nội tấn công và khoét liên tục ở cánh phải. Tôi đã điều chỉnh bằng việc thay 2 vị trí, đồng thời nói các cầu thủ phải bịt hết khe hở ở trung lộ vì CLB Hà Nội rất mạnh ở đây. Kết quả là chúng tôi chơi tốt hơn ở hiệp 2.

    Trước trận tôi cũng nghĩ có thể kiếm được 1 điểm nhưng thực tế thì Hà Nội quá mạnh. Các cầu thủ đã thiếu tập trung ở những tình huống bị Hà Nội gây sức ép. Do đó mà đội phải nhận những bàn thua rất dễ dàng.

    Đúng là từ khi đến Nam Định tôi có gặp phải những áp lực. Tuy nhiên tôi rất thích điều đó, vì có áp lực thì tôi và Nam Định mới tiến bộ. Tôi tin đội tôi có thể trụ hạng. Tôi nghĩ mùa này trụ hạng xong thì mùa sau lối đá của Nam Định mới rõ nét hơn được".

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 22:08 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...