MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục gắn bó với CLB Hải Phòng

    13:38 Thứ ba 06/12/2022

    Sau thành công cùng CLB Hải Phòng ở mùa giải 2022, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục ở lại gắn bó với đội bóng đất cảng trong 2 mùa giải tiếp theo.

    HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục gắn bó với CLB Hải Phòng - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục dẫn dắt Hải Phòng ở V.League 2023. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Sau cuộc làm việc với lãnh đạo hôm 30/11 vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định sẽ tiếp tục công việc trong 2 mùa giải tới. Ông Nghiêm giải thích rằng mình không phải ký gia hạn hay làm hợp đồng mới mà chỉ là thông qua một điều khoản trong hợp đồng cũ.

    "Tôi ký hợp đồng với CLB Hải Phòng từ năm ngoái với nội dung công việc là dẫn dắt đội một trong 3 năm. Trong đó có điều khoản là cứ sau mỗi năm, đôi bên sẽ ngồi lại để thảo luận một số vấn đề", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với Zing.

    Sau thành công cùng CLB Hải Phòng ở mùa giải 2022 với ngôi á quân V.League, HLV Chu Đình Nghiêm được một số đội bóng quan tâm, trong đó có cả CLB Thanh Hóa, đội bóng quê hương ông. Tuy nhiên, ông Nghiêm đã cam kết tiếp tục gắn bó với đội bóng đất cảng, dù biết trước công việc mùa tới sẽ không hề dễ dàng. Trong đó là bài toán lực lượng.

    Ngoài việc không giữ được các ngoại binh Rimario Gordon, Moses Oloya, CLB Hải Phòng phải trả các cầu thủ đi mượn (như Châu Ngọc Quang, Đặng Văn Tới) về với đội bóng chủ quản. Rimario, Moses hay Ngọc Quang đều là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ 4-1-4-1 mà ông Nghiêm dày công xây dựng từ đầu mùa.

    Để tiếp tục công trình của mình, ông Nghiêm phải bổ sung lực lượng. Tuy nhiên ở thời điểm này, các đội V.League trong đó có CLB Nam Định, Công An Hà Nội (CAHN) đang hoạt động rất năng nổ, nên khi tìm ra được cầu thủ vừa ý ông Nghiêm, chưa chắc CLB Hải Phòng đã giành được chữ ký.

    Ông Chu Đình Nghiêm là một trong số HLV nội hàng đầu Việt Nam thời điểm này. Ông từng cùng CLB Hà Nội giành 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp. Lý do ông Nghiêm muốn ở lại gắn bó với Hải Phòng là vì ông ưa thử thách, được toàn quyền quyết định chuyên môn và một phần là ông thích sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đất cảng.

    CLB Hải Phòng sẽ hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới từ 10/12. Đội mới chiêu mộ được những Nguyễn Hữu Sơn và cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Đạt từ CLB Sài Gòn. Trong thời gian tới, có thể Hải Phòng sẽ mượn Phạm Đức Huy của CLB Hà Nội.

    Bảo Ngọc | 12:10 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...