MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Chu Đình Nghiêm nói gì khi chứng kiến siêu phẩm của Văn Đức?

    21:12 Thứ bảy 23/07/2022

    HLV trưởng CLB Hải Phòng khen ngợi Phan Văn Đức, tác giả cú ngả bàn đèn đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của SLNA tối 23/7.

    "Phan Văn Đức cả trận có thể vật vờ nhưng chỉ cần một phút lóe sáng là cậu ấy có thể giải quyết được trận đấu. Nhìn chung SLNA mùa này có nhiều thay đổi, đội hình của họ đồng đều hơn", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận thua 0-3 của CLB Hải Phòng trước SLNA tại vòng 9 V-League 2022.

    "Xin chúc mừng SLNA với chiến thắng xứng đáng. Họ thi đấu tốt, tận dụng cơ hội tốt hơn. Khi có bàn dẫn trước, SLNA dễ chơi theo ý mình. CLB Hải Phòng phải đẩy lên và đương nhiên chịu hậu quả là thua thêm", ông Nghiêm nói tiếp.

    Hoàng Văn Khánh mở tỷ số trận đấu sau cú đệm bóng cận thành có phần may mắn ngay phút 10. Tới phút 60, Phan Văn Đức đón đường tạt bóng của Đinh Xuân Tiến để bắt volley vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

    Phút 70, Phạm Xuân Mạnh ấn định thắng lợi 3-0 khi đánh đầu nối từ tình huống đá phạt của đội nhà. HLV Chu Đình Nghiêm không phủ nhận ông ấn tượng với bàn thắng đẳng cấp của Phan Văn Đức.

     - Bóng Đá

    Phan Văn Đức (trái) ghi bàn thứ 2 kể từ đầu mùa cho SLNA. Ảnh: Ngọc Lê.

    Ông Nghiêm cũng lý giải việc thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario Gordon là nguyên nhân lớn dẫn tới trận thua đậm nhất kể từ đầu mùa. Rimario nhận 3 thẻ vàng nên phải làm khán giả trận này. Anh ghi 8 trong số 14 bàn cho Hải Phòng sau 8 trận đá chính, nhiều nhất V-League năm nay.

    "Thua 0-1 hay 0-3 cũng giống nhau, không quan trọng. Hôm nay do không có Rimario, các đường tấn công của CLB Hải Phòng không có điểm đến. Những cầu thủ thay thế của Hải Phòng chưa đủ tốt để vận hành lối chơi như đội hình chính. Nếu cách biệt chỉ là một bàn, chúng tôi có thể xoay chuyển được. Nếu có Rimario, thế trận của Hải Phòng có thể khác hơn", cựu HLV CLB Hà Nội cho hay.

    HLV Chu Đình Nghiêm một lần nữa khẳng định mục tiêu của CLB Hải Phòng chỉ là trụ hạng. "Nếu có hướng đến mục tiêu cao hơn thì chúng tôi còn phải căn cứ chính sách đội bóng mùa tới. Còn năm nay tôi về đội chỉ là để xây dựng lối chơi", ông nói.

    Thua đậm SLNA, CLB Hải Phòng mất ngôi đầu sau 9 vòng đấu. Đội tụt xuống nhì bảng, xếp trên Hà Nội và HAGL.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 20:58 23/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...