MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • HLV Chu Đình Nghiêm chê trọng tài

    21:21 Chủ nhật 13/03/2022

    Ông Mai Xuân Hùng cho chủ nhà Bình Dương hưởng phạt đền sau tình huống nhạy cảm. HLV đội Hải Phòng không hài lòng về trình độ của trọng tài trong trận hòa 2-2.

    "Tôi chưa xem lại băng ghi hình, nhưng nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi tin nhắn. Họ nói tình huống đó diễn ra ngoài vòng cấm địa. Tất nhiên, trọng tài là người có quyền quyết định cuối cùng của trận đấu", ông Nghiêm ngao ngán khi đánh rơi chiến thắng.

    Ông nói: "Có thể do trình độ trọng tài. Trọng tài không bám sát, không theo kịp tình huống. Cái này do trình độ trọng tài. CLB Hải Phòng đã chơi cống hiến, tạo nhiều cơ hội nên hòa là rất tiếc với chúng tôi".

     - Bóng Đá

    Pha phạm lỗi kết thúc khi chân của Vĩ Hào còn ở ngoài vòng cấm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Pha bóng dẫn đến quả phạt đền diễn ra ở phút 80. Trung vệ Vũ Ngọc Thịnh truy cản tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Cầu thủ Hải Phòng phá hụt bóng và đá trúng người đối phương khiến Vĩ Hào ngã vào vòng cấm địa. Trọng tài Mai Xuân Hùng cho Bình Dương hưởng quả phạt đền.

    Tình huống nhạy cảm khi pha bóng kéo từ ngoài vào trong vòng cấm địa. Trọng tài chính dường như nhận định tình huống phạm lỗi kết thúc trong phạm vi vòng cấm, nên nhanh chóng đưa ra quyết định ngay tức khắc. Bên ngoài sân, ông Nghiêm đánh giá trọng tài "non tay".

    Ngọc Thịnh không bị phạt thẻ vàng thứ 2 ở pha bóng đó. Tuy nhiên, anh nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 86 vì pha phạm phạm lỗi ở giữa sân. Đội khách chơi với 10 người trong 4 phút cuối và bảo vệ được một điểm.

    Sau đó, trọng tài Xuân Hùng từ chối cho CLB Hải Phòng hưởng phạt đền ở tình huống khác. Điều này khiến số đông khán giả ở khán đài D bức xúc. Từ đó, họ liên tục chửi trọng tài chính bằng những từ ngữ thô tục cho đến hết trận.

    Ngoài nhận định về trọng tài và kết quả trận đấu, ông Nghiêm nói thêm quãng nghỉ 4 tháng sẽ ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. "Tôi phải tính lại thể lực, điểm rơi phong độ, cảm giác thi đấu của học trò sau thời gian dài", ông cho biết.

    Trong khi đó, HLV Đặng Trần Chỉnh đánh giá kết quả hòa là xứng đáng. CLB Bình Dương vắng đến 8 cầu thủ mắc Covid-19, trong số này có Tô Văn Vũ, hậu vệ Nguyễn Hùng Thiện Đức. Vì vậy, chủ nhà dùng nhiều cầu thủ trẻ để thay thế.

     - Bóng Đá

    Trọng tài Mai Xuân Hùng có quyết định dứt khoát sau pha phạm lỗi vì xác định đó là tình huống phạt đền. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Hiệp 1 đội khách đã chơi tốt hơn, nhưng hiệp 2 thế trận cân bằng. Tỷ số phản ánh được cục diện trận đấu. Đội hình chúng tôi khả mỏng, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Trận nào thiếu nhân sự cũng rất khó khăn", ông Chỉnh nhận định.

    HLV sinh năm 1963 đánh giá cao nhiều cái tên trẻ mà ông đưa vào sân như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Trần Việt Cường, Vũ Hoàng Minh Khoa. Trong đó, Vĩ Hào là người mang về quả phạt đền để Nguyễn Tiến Linh gỡ hòa 2-2. Còn Việt Cường gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 4.

    Hai bàn thắng của CLB Hải Phòng được ghi do công của Gordon Rimario ở giây thứ 30 và Hoàng Thái Bình ở phút 33.

    CLB Hải Phòng tạm thời dẫn đầu bảng V-League với hai trận thắng và 2 trận hòa. Còn đội Bình Dương có 5 điểm sau 4 trận. V-League 2022 sẽ tạm dừng cho đến tháng 7. Một số trận đá bù diễn ra trong tháng 4 và tháng 6.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 19:57 13/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...