MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • HLV Chile: Gặp Peru khó hơn Uruguay

    16:43 Thứ hai 29/06/2015

    HLV Jorge Sampaoli của đội tuyển Chile xác định rằng trận bán kết sáng mai với Peru sẽ là trận đấu rất khó khăn.

    HLV Jorge Sampaoli của đội tuyển Chile xác định rằng trận bán kết sáng mai với Peru sẽ là trận đấu rất khó khăn.

    HLV Chile: Gặp Peru khó hơn Uruguay
    HLV Sampaoli thận trọng trước đối thủ Peru. Ảnh: Internet.

    vòng tứ kết, Chile đã có một trận đấu vô cùng vất vả mới có thể đánh bại Uruguay 1-0 nhờ bàn thắng của Isla ở thời điểm Uruguay đã mất người.

    Trận thắng nhọc nhằn này cũng đã khiến đội chủ nhà của Copa America mất hậu vệ Gonzalo Jara trong phần còn lại của giải đấu vì hành vi khiếm nhã với Cavani.

    Trước trận bán kết sáng mai với Peru, HLV Jorge Sampaoli của ĐT Chile cho rằng đội bóng của ông sẽ phải trải qua trận đấu còn khó khăn hơn cuộc đọ sức với Uruguay.

    Nhà cầm quân người Argentina nói: “Đối thủ của chúng tôi đang có sự tự tin cực cao. Họ đã chơi tốt trước các đội bóng mạnh và đối đầu họ lúc này thật sự không phải đơn giản.”

    Họ có một hàng công còn mạnh hơn Uruguay và vì thế, chúng tôi cần phải cầm được nhiều bóng và ngăn chặn những pha phối hợp nhanh của họ.”

    Về phần Peru, đội bóng này sẽ bước vào trận bán kết với đội hình mạnh nhất. Trong đội hình của họ cũng không thiếu các ngôi sao đang thi đấu ở Châu Âu như Christian Cueva, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro hay Juan Vargas.

    Vì thế, HLV Ricardo Gareca tỏ ra rất tự tin trước trận bán kết dù phải chạm trán đội chủ nhà. HLV 57 tuổi nói: “Chile mới là đội phải chịu áp lực lúc này, họ sẽ phải đối mặt với gánh nặng từ các cổ động viên và chúng tôi đã sẵn sàng để chiếm lấy lợi thế.”

    “Chúng tôi sẽ nỗ lực để thể hiện hết khả năng của mình. Họ sẽ không yếu đi khi mất Jara vì thế chúng tôi sẽ không cần thay đổi lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Dù vậy, có thể tôi sẽ thay đổi một chút về sơ đồ chiến thuật tùy vào hoàn cảnh trận đấu.”

    HLV Chile: Gặp Peru khó hơn Uruguay
    Trong khi HLV Ricardo Gareca của Peru lại rất tự tin. Ảnh: Internet.

    Cuộc đọ sức giữa Chile và Peru không chỉ nóng về mặt chuyên môn mà còn nóng vì những yếu tố ngoài sân cỏ. Giữa hai nước láng giềng này từ xưa đến nay luôn có những bất đồng về chính trị cùng những tranh chấp biên giới. Do đó, mỗi lần hai đội bóng đại diện cho hai nước gặp nhau thì nó không còn đơn thuần là một trận bóng đá nữa. Vì vậy, cái tên Pacific Clasico đã được gọi để chỉ những trận đấu nóng bỏng giữa Chile và Peru.

    Trận bán kết 1 Copa America giữa Chile và Peru sẽ diễn ra lúc 6h30 sáng mai theo giờ Việt Nam.

    Trần Tiến - VOV Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...