MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • HLV Carlo Ancelotti không về tuyển Brazil

    19:54 Thứ sáu 14/04/2023

    Nhà cầm quân sinh năm 1959 xác nhận sẽ gắn bó với Real ít nhất đến khi hợp đồng hết hạn vào hè 2024.

     - Bóng Đá

     

    "Tôi chắc chắn vẫn sẽ là huấn luyện viên của Real Madrid vào mùa giải tới. Tôi tôn trọng hợp đồng với CLB. Chủ tịch Florentino Perez cũng muốn tôi ở lại. Ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng tự hào về những gì mình đã và đang làm được tại Bernabeu", HLV Carlo Ancelotti phát biểu.

    Phát biểu của "Don Carlo" như dội gáo nước lạnh vào ý định của Liên đoàn Bóng đá Brazil. Trước đó, CBF đã công khai ý định mời nhà cầm quân người Italy làm HLV trưởng sau khi chia tay Tite. Ngay cả các ngôi sao của "Selecao" như Ederson, Vinicius Junior cũng bày tỏ sự hào hứng trước viễn cảnh được làm việc cùng HLV Ancelotti.

    Hiện tại, Brazil đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Ramon Menezes. Sau phát biểu của Ancelotti, "Selecao" sẽ phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác, trong đó có Jose Mourinho.

    Cũng trong buổi họp báo, Ancelotti tỏ rõ sự tôn trọng với Chelsea: "Bán kết Champions League giữa Real và Man City sao? Real còn một trận đấu nữa, Man City cũng vậy. Chẳng ai có thể nói trước điều gì".

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân 63 tuổi xác nhận Vinicius và Toni Kroos sẽ vắng mặt ở trận gặp Cadiz vào ngày mai. Khi được phóng viên hỏi về khả năng ra sân của Eden Hazard, Ancelotti cũng không thể chắc chắn.

    HLV Ancelotti trở lại dẫn dắt Real vào năm 2021 và ngay lập tức giúp "Los Blancos" giành chức vô địch La Liga, Champions League, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup cùng trong năm 2022. Mùa này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khó bảo vệ ngôi vương ở giải VĐQG nhưng vẫn thi đấu thành công tại Champions League và có cơ hội giành Copa del Rey đầu tiên sau 9 năm chờ đợi.

    Tuấn Nguyên | 18:45 14/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...