MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • HLV Cadiz khen Vĩnh Nguyên; Báo Indo ganh tị Việt Nam

    16:39 Thứ hai 09/10/2023

    BongDa.com.vn Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên tiếp tục nhận được những nhận xét tích cực từ HLV CLB Cadiz trong chuyến tu nghiệp trên đất Tây Ban Nha.

    HLV Cadiz khen Vĩnh Nguyên

    Sau 2 tuần tập luyện tại đội B của CLB Cadiz, mới đây, HLV Alberto Cifuentes đã có những nhận xét thật lòng về khả năng của tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên. Ông nói: "Nguyên là một cầu thủ chơi rất chất lượng, anh ấy có nhiều tiềm năng phát triển. Nguyên thực sự hiểu cách nhận bóng trong các tình huống tấn công. Anh ấy có kỹ thuật tốt nhưng giờ sẽ phải tập trung vào việc khỏe hơn về thể chất và nhanh hơn để chơi ở giải hạng nhất. Nguyên đã là một cầu thủ giỏi".

    HLV Cadiz khen Vĩnh Nguyên; Báo Indo ganh tị Việt Nam - Bóng Đá

    Hoàng Vĩnh Nguyên đang tập luyện tốt tại CLB Cadiz ở Tây Ban Nha.

    "Tôi cho rằng nếu ngày mai anh ấy tập luyện với đội 1, anh ấy sẽ không gặp vấn đề gì nếu chơi bóng ma với những cầu thủ lớn hơn và các bài tập kiểm soát bóng nhưng đối với một trận đấu toàn sân thì sẽ chưa đủ sức. Tuy vậy, Nguyên còn rất trẻ và có đủ thời gian để cải thiện điều này", HLV Alberto Cifuentes nói thêm.

    Báo Indo ganh tị Việt Nam

    Trong khi ĐT Việt Nam chuẩn bị gặp những đối thủ sừng sỏ châu Á ở dịp FIFA Days tháng 10 gồm Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc thì ĐT Indonesia lại phải chạm trán Brunei để giành vé đi tiếp vào VL thứ 2 World Cup 2026. Điều này khiến truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra ganh tị.

    HLV Cadiz khen Vĩnh Nguyên; Báo Indo ganh tị Việt Nam - Bóng Đá

    Báo Indonesia ganh tị về lịch thi đấu tháng 10 của ĐT Việt Nam.

    Tờ Bola viết: "Việc thi đấu với những đối thủ chất lượng cho thấy ĐT Việt Nam nghiêm túc muốn hướng tới việc tiến sâu ở vòng loại World Cup 2026. Trong khi đó, Indonesia sẽ phải chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại đầu tiên World Cup 2026 với Brunei. Khác với Indonesia, ĐT Việt Nam không phải tham dự vòng đấu này nên họ có nhiều điều kiện chuẩn bị cho các trận đấu với những đối thủ mạnh”.

    CLB V-League ký hợp đồng với 33 cầu thủ cùng lúc

    Mới đây, sau khi nhận được nguồn kinh phí gồm 35 tỷ đồng từ Công ty Yến sào Khánh Hòa  và 25 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển bóng đá Khánh Hòa, đội bóng Phố Biển đã ngay lập tức ký hợp đồng mới với 33 cầu thủ thi đấu tại V-League 2023/2024. Tuy vậy, các cầu thủ chỉ tiếp tục gắn bó với Khánh Hòa thêm 1 năm.

    Sở dĩ Khánh Hòa phải ký hợp đồng cùng 1 lúc với 33 cầu thủ là do suốt thời gian qua, họ gặp vô vàn khó khăn về kinh phí. Dẫu vậy, với nguồn tài chính ít ỏi như hiện tại, đội bóng Phố Biển cũng chỉ có thể ký hợp đồng 1 năm với các cầu thủ mà không dám nghĩ tới tương lai xa hơn.

    Báo Trung Quốc chỉ cách hóa giải ĐT Việt Nam

    Trước màn đọ sức cùng ĐT Việt Nam vào lúc 18h35 ngày mai 10/10, tờ Sohu (Trung Quốc) đã chỉ ra cách để đội chủ nhà có thể đánh bại Những chiến binh Sao Vàng. Tác giả viết: "Xét về sức mạnh tổng thể, tuyển Trung Quốc vẫn có ưu thế nhất định trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế đã không còn rõ ràng và trận đấu này hứa hẹn sẽ rất cam go. Nếu HLV Jankovic có chiến thuật hợp lý, tuyển Trung Quốc hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ cần sai một chút về đấu pháp, với chiến thuật không phù hợp, việc tuyển Trung Quốc để thua cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    "Chúng tôi cho rằng nếu xét về kỹ năng chơi bóng bằng chân, tuyển Trung Quốc rõ ràng không bằng tuyển Việt Nam. Tuyển Trung Quốc không nên dùng sở đoản của mình để chống lại sở trường của đối thủ. Hãy cố gắng tránh cạnh tranh với tuyển Việt Nam về kỹ năng chân, và chơi nhiều đường chuyền dài cùng những đường bóng bổng".

    HLV Cadiz khen Vĩnh Nguyên; Báo Indo ganh tị Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Trung Quốc vào ngày mai 10/10.

    "Tuyển Trung Quốc có 2 tiền đạo cao lớn là Tan Long và Xie Weijun với 1m85 và 1m90. Họ rất khỏe và có khả năng đánh đầu tốt. Nếu tuyển Trung Quốc có thể sử dụng hai cầu thủ này là điểm tựa tấn công, gây áp lực liên tục bằng những miếng bóng bổng, khả năng tuyển Trung Quốc giành chiến thắng sẽ dễ hơn rất nhiều”, tác giả tờ Sohu nhận định.

    CLB Bình Định đổi giờ thi đấu

    Nhằm đảm bảo có đầy đủ điều kiện ánh sáng để các cầu thủ thi đấu trên sân Quy Nhơn ở mùa giải 2023/2024, mới đây, Bình Định đã xin phép VPF đổi giờ thi đấu từ 18h30 như thường lệ xuống 16h30. Nguyên nhân là bởi dàn đèn hiện tại của CLB này không đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu vào buổi tối.

    Điều tương tự cũng xảy ra ở sân 19/08 của CLB Khánh Hòa. Tuy vậy, sau khi nhận được tiền tài trợ mới, họ đã nhanh chóng nâng cấp dàn đèn để kịp phục vụ cho mùa giải mới.

    Danh Nguyễn | 16:09 09/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...