MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • HLV Buriram United: "Xuân Trường xứng đáng được trao cơ hội"

    13:00 Chủ nhật 26/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước trận "siêu kinh điển" của Thai League giữa Buriram United và Muangthong Untied, HLV Bozidar Bandovic đã có những đánh giá về Lương Xuân Trường.

    Dù Buriram và Muangthong đang có phong độ trái ngược nhau trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu, khi đội bóng của Lương Xuân Trường đang xếp vị trí thứ 3 với 19 điểm, còn đội bóng mà Văn Lâm khoác áo lại nằm chót bảng vỏn vẹn 8 điểm có được.

    HLV Buriram United:

     Xuân Trường đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây.

    Tuy nhiên, không vì thế mà trận "siêu kinh điển" của Thai League giữa Buriram United và Muangthong United diễn ra vào tối nay  giảm đi sức nóng vốn có, bởi lẽ ngoài sự quan tâm của khán giả Thái Lan, mà người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất chờ đợi trận đấu này, vì đây là lần đầu tiên hai tuyển thủ Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm có dịp so tài với nhau trên đất khách.

    Ở cuộc đối đầu này, nếu như Đặng Văn Lâm chắc chắn vẫn là chốt chặn số một trong khung gỗ của Muangthong United, thì cơ hội ra sân của Lương Xuân Trường vẫn còn đang bỏ ngỏ, dù tiền vệ người Tuyên Quang đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây với một bàn thắng và một kiến tạo.

    HLV Bozidar Bandovic nói: “Lúc này, Xuân Trường đang có thể trạng tốt, cậu ấy sẵn sàng cho trận đấu gặp Muangthong United. Vấn đề không phải là Xuân Trường chơi bao nhiêu trận. 10 hay 15 trận có thể là con số phấn khởi, nhưng quan trọng là đóng góp như thế nào cho tập thể.

    Xuân Trường xứng đáng được tạo cơ hội. Chúng tôi không đánh giá một cầu thủ chơi 20 phút. Cậu ấy được ra sân là bởi Xuân Trường muốn được thi đấu, và cậu ấy phải giúp đội bóng

    HLV Buriram United:

     Xuân Trường chưa chắc đá chính ở trận gặp Muangthong United tối nay.

    Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h, trên Chang Arena, sân vận động sẽ tổ chức King's Cup tới đây. Cả Văn Lâm lẫn Xuân Trường sẽ không phải trở về Việt Nam để tập trung ĐTQG, thay vào đó sẽ ở Thái Lan để chờ hội quân cùng HLV Park Hang-seo và đồng đội vào ngày 1/6 tới.

    Tịnh Đế | 12:40 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...