MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • HLV Bồ Đào Nha bàn tương lai với Ronaldo ở Saudi Arabia

    20:56 Thứ năm 19/01/2023

    Tân huấn luyện viên Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha có buổi gặp mặt với Cristiano Ronaldo để thảo luận về tương lai của CR7 vào tuần trước.

     - Bóng Đá

    HLV Martinez kỳ vọng Ronaldo góp mặt ở EURO 2024. Ảnh: Mirror.

    Daily Mail tiết lộ HLV Martinez sẽ có mặt ở Riyadh (Saudi Arabia) để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển chọn Saudi All-Star (đội bóng Ronaldo thi đấu) và PSG vào đêm 19/1 (giờ Hà Nội). Bên cạnh đó, cựu HLV Everton và tuyển Bỉ cũng muốn trò chuyện cùng siêu sao Ronaldo về tương lai của anh ở tuyển Bồ Đào Nha.

    Theo L'Equipe, HLV Martinez vẫn muốn Ronaldo góp mặt trong thành phần tuyển Bồ Đào Nha dự EURO 2024 tại Đức trong trường hợp đội vượt qua vòng loại.

    Trong buổi phát biểu khi ra mắt tuyển Bồ Đào Nha hôm 9/1, HLV Martinez cho biết: "Những quyết định về chuyên môn cần phải được chứng minh trên sân cỏ. Ronaldo có mặt trong đội hình ĐTQG được 19 năm rồi. Cậu ấy xứng đáng được tôn trọng. Ronaldo vẫn đóng vai trò quan trọng ở Bồ Đào Nha".

    Cuối tháng 9/2022, Ronaldo cũng chia sẻ chưa nghĩ đến việc chia tay ĐTQG trong tương lai gần. Anh nói: "Đây là hành trình dài nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nó vẫn chưa kết thúc. Tôi muốn có mặt ở World Cup 2022 và cả EURO 2024".

    Martinez, 49 tuổi, ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha đến năm 2026. Ông là người kế nhiệm cho Fernando Santos, chiến lược gia vừa chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022.

    Giải đấu trên đất Qatar vào cuối năm 2022 là kỷ niệm buồn với Ronaldo khi Bồ Đào Nha bị loại ngay tứ kết khi thua Morocco. Siêu sao 37 tuổi bật khóc dù anh đã lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau. Bên cạnh đó, CR7 còn phải chứng kiến kình địch Lionel Messi lên ngôi vô địch cùng Argentina.

    Duy Luân | 19:53 19/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...