MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • HLV B.Bình Dương nói gì khi Hà Nội FC dùng "quân xanh" đoạt Siêu cúp?

    00:46 Chủ nhật 17/02/2019

    Chiều nay, B.Bình Dương đã thua Hà Nội FC 0-2 trong trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2018. Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến của đội bóng đất Thủ Dầu Một đánh giá rất cao đội bóng Thủ đô với lực lượng có chiều sâu.

    Người lập cú đúp giúp Hà Nội FC đoạt Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2018 là Hoàng Vũ Samson.

    Cũng phải nói thêm rằng, do phải tập trung lực lượng cho trận quyết đấu tranh vé dự vòng bảng chính thức AFC Champions League với Shandong Luneng sau đây 3 ngày nên HLV Chu Đình Nghiêm đã để những điểm sáng như Quang Hải, Duy Mạnh,... ngồi ngoài.

     - Bóng Đá

     HLV Trần Minh Chiến cho rằng lực lượng dự bị và chính thức của Hà Nội FC không có nhiều chênh lệch. Ảnh: Hoàn Minh.

    Trước câu hỏi của chúng tôi về việc Hà Nội FC không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn chẳng mấy khó khăn để đá bại B.Bình Dương 2-0? HLV Trần Minh Chiến của đội bóng đất Thủ Dầu Một bình thản đáp:

    "Hà Nội FC là một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam lúc này. Tại V-League 2019, tôi nghĩ họ là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Cùng với đó là Viettel.

    Lực lượng đá chính và dự bị của Hà Nội FC không có nhiều chênh lệch. Thực tế, nếu tôi là HLV Hà Nội FC thì tôi cũng làm vậy thôi.

    Họ chỉ có vài ngày để di chuyển, hồi phục cho trận đấu quan trọng với đội bóng Trung Quốc tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League."

     - Bóng Đá

     Thành Lương đã thể hiện được tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi giúp Hà Nội FC đá bại B.Bình Dương, qua đó đoạt Siêu Cúp QG 2018. Ảnh: Tiền Phong.

    Theo HLV Trần Minh Chiến, chiều nay, các học trò của ông đã chơi khá tốt. Tuy nhiên, Hà Nội FC đã thể hiện được sức mạnh khi được thi đấu trên mặt sân Hàng Đẫy quen thuộc với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên:

    "Chúng tôi đăng ký 28 cầu thủ cho mùa giải năm nay. Trước khi bước vào trận đấu này, đội thiếu 3 cầu thủ bận khoác áo U22 Việt Nam dự giải Đông Nam Á. 4 cầu thủ chấn thương đều là những trụ cột, đặc biệt là sự thiếu vắng tiền vệ kỳ cựu Tấn Tài vốn có khả năng tổ chức trận đấu, lên công về thủ nhịp nhàng.

    Rõ ràng những sự thiếu vắng đó cũng ảnh hưởng không ít tới lối chơi của B.Bình Dương," HLV Trần Minh Chiến chia sẻ nguyên nhân dẫn tới thất bại.

    Nói về kế hoạch của đội trong những ngày gần đây, cựu danh thủ cùng thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức,... từng giành HCB SEA Games 1995 cho hay:

    "Sau trận Siêu cúp, ngày 21/2 tới chúng tôi sẽ có mặt ở Thanh Hóa để chuẩn bị chơi trận ra quân V-League 2019.

    Sau đó, đội sẽ trở về Bình Dương để chuẩn bị bay đi Indonesia đá AFC Cup. Sau đó lại trở về nước chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo ở V-League.

    Nói chung lịch thi đấu khá dày và chúng tôi sẽ phải cùng nhau cố gắng rất nhiều. Hy vọng với thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, sang năm nay, các CĐV sẽ đến sân nhiều hơn, các cầu thủ cũng có thêm nhiều động lực thi đấu, thể hiện mình làm hài lòng khán giả."

    Hoàn Minh | 19:45 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...