MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • HLV Argentina bật khóc khi vào chung kết World Cup 2022

    07:55 Thứ tư 14/12/2022

    Ông Lionel Scaloni không kìm được nước mắt sau khi Argentina đánh bại Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022 rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội).

    Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khán giả truyền hình bắt gặp hình ảnh vị chiến lược gia 44 tuổi bật khóc, ôm chầm lấy Lionel Messi trước khi ăn mừng chiến thắng cùng các học trò khác.

    Lionel Scaloni đứng trước cơ hội trở thành HLV giành chức vô địch World Cup trẻ nhất ở tuổi 44. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Cesar Luis Menotti khi ông cùng tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup khi mới 39 tuổi.

    Ngày 2/8/2018, HLV Scaloni tiếp quản ghế nóng tuyển Argentina sau khi làm HLV tạm thời và là trợ lý của người tiền nhiệm Jorge Sampaoli. Thuyền trưởng sinh năm 1978 từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ truyền thông Argentina khi chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng hay CLB lớn nào.

    Tuy nhiên, Scaloni nhanh chóng chứng minh được năng lực khi giúp tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America sau 28 năm chờ đợi, sau đó là chức vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên Lục địa) đầy thuyết phục cùng kỷ lục 36 trận bất bại của “La Albiceleste”.

    HLV Scaloni cùng tuyển Argentina sẽ thi đấu trận chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam). Đối thủ của họ là đội giành chiến thắng trong cuộc đấu giữa Pháp và Morocco.

    Sơn Nguyễn | 05:33 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...