MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • HLV Ấn Độ vùi dập tuyển Thái Lan từng nhận cú đá từ ông Calisto

    17:08 Thứ hai 07/01/2019

    Thuyền trưởng Stephen Constantine của đội tuyển Ấn Độ vừa giành chiến thắng tưng bừng trước Thái Lan đã không còn xa lạ gì với bóng đá Việt Nam và HLV Henrique Calisto.

    HLV Stephen Constantine sinh năm 1962 mang quốc tịch Anh, là một người gốc Hy Lạp và vô cùng yêu mến CLB Arsenal của giải Ngoại hạng Anh.

    Trước khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, Constantine từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ cho CLB Pennsylvania Stoners và New York Pancyprian-Freedoms. Tuy nhiên, ông đã sớm phải giải nghệ ở tuổi 26 khi gặp phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

     - Bóng Đá

     HLV Constantine từng cùng Ấn Độ đánh bại đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.

    Không có được sự nghiệp thi đấu ấn tượng nhưng đó lại là lý do khiến Constantine đến với vị trí HLV tương đối sớm. Năm 1999, nhà cầm quân người Anh bắt đầu công việc dẫn dắt đội tuyển Nepal và được vị vua nước này trao tặng huy chương danh dự, trước khi lần đầu tiên lên nắm quyền tại đội tuyển quốc gia Ấn Độ trong giai đoạn 2002 - 2005.

    Ở khoảng thời gian này, Constantine đã có lần tiếp xúc với nền bóng đá Việt Nam và để lại "ấn tượng" khó quên. Trong một giải đấu giao hữu ở Việt Nam, tuyển Ấn Độ có màn chạm trán với đội chủ nhà ở trận chung kết. 

    Mặc dù đoàn quân của HLV Henrique Calisto ngày ấy dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0, đội tuyển Ấn Độ lại có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

    Sau thắng lợi nghẹt thở, HLV Constantine lao ra sân để ăn mừng với các học trò và đã phải nhận một cú đá từ thầy "Tô", người luôn được biết đến với cá tính mạnh mẽ, quyết liệt.

    Trong một lần chia sẻ với báo chí Việt Nam, chiến lược gia người Bồ Đào Nha kể lại rằng lý do ông nổi giận là bởi Constantine khi đó đã buông ra những lời lẽ thiếu lịch sự với cầu thủ Việt Nam trong thời gian thi đấu.

    Ông Constantine cũng từng có hai lần ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng cả hai lần đều thất bại trong việc "bén duyên" với nền bóng đá của đất nước cờ đỏ sao vàng.

     - Bóng Đá

     Ông Constantine đặt mục tiêu cùng đội tuyển Ấn Độ bước qua vòng bảng Asian Cup 2019.

    Nhà cầm quân 56 tuổi sau đó bôn ba sang rất nhiều đất nước vòng quanh thế giới khi trở về quê nhà dẫn dắt CLB Millwall ở London, trở thành thuyền trưởng của đội tuyển Malawi, Sudan, Rwanda ở châu Phi hay CLB APEP, Nea Salamis ở CH Síp,...

    Từ ngày 16/1/2015, Constantine chính thức trở lại Ấn Độ trong vai trò HLV trưởng của đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu đầu tiên tái xuất, nhà cầm quân người Anh đã có chiến thắng 2-0 trước Nepal để giúp Ấn Độ tiến vào vòng loại World Cup 2018.

    Tuy nhiên, đến tháng 4, khi nằm ở bảng D tại vòng loại World Cup với đội bóng hàng đầu châu Á là Iran cùng Oman, Turkmenistan và Guam, Ấn Độ chấp nhận xếp bét bảng, chỉ thắng đúng một trận duy nhất.

    Đến tháng 1/2016, Constantine đã cùng đội tuyển Ấn Độ lên ngôi vô địch SAFF Cup, cúp vô địch ở khu vực Nam Á và lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Thành tích tốt nhất của nhà cầm quân 56 tuổi này là kéo dài mạch bất bại cho đội tuyển Ấn Độ lên tới 13 trận, trong đó có 11 trận thắng, nhưng đã bị chặn đứng bởi Kyrgyzstan vào tháng 3/2018.

    Sau chiến thắng 4-1 trước Thái Lan, HLV Constantine không giấu nổi quyết tâm đi sâu tại Asian Cup 2019: "Chúng tôi tới đây với mục tiêu vượt qua vòng bảng và tôi nghĩ giờ là lúc thoát khỏi hình ảnh bạc nhược thường thấy của đội tuyển Ấn Độ. Chúng tôi là đội bóng trẻ, khỏe mạnh và có đủ thể lực để chạy tới những phút cuối cùng".

    Bích Hiền | 15:34 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...