MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hình dung ra một Chelsea dưới thời Pochettino

    09:01 Thứ hai 22/05/2023 | 2

    BongDa.com.vn Với mục đích thiết lập nên một lối chơi mang bản sắc Chelsea, Mauricio Pochettino cần thời gian làm việc cùng các học trò để họ bước đầu hiểu và rồi thấm nhuần tư tưởng.

     

    Về cơ bản, Mauricio Pochettino yêu cầu các cầu thủ tiếp cận trận đấu bằng tâm thế chủ động với việc kiểm soát bóng và di chuyển linh hoạt. Khi mất bóng, cầu thủ phải ngay lập tức gây sức ép để giành lại.

    Trong 5 năm làm HLV Tottenham, Pochettino ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Đến khi sang Pháp làm việc, ông lại chuyển sang 4-3-3 với hàng tấn công gồm 3 cái tên siêu khủng: Mbappe – Neymar – Messi.

    Hàng phòng ngự 4 người của Pochettino yêu cầu hai hậu vệ cánh phải dâng cao khi có cơ hội và biết cách mở rộng tối đa chiều ngang khi đội nhà có bóng. Nhờ cách chơi này, Danny Rose và Kyle Walker và sau này là Kieran Trippier đã cải thiện đáng kể khả năng lên công của mình. Người hâm mộ “The Blues” lúc này có cơ sở tin tưởng vào sự tiến bộ trong thời gian tới của những Ben Chilwell và Reece James.

     - Bóng Đá

    Badiashile, Fofana và Enzo được xem như những "quân bài" chủ chốt trong công cuộc tái thiết của Pochettino.

    Ở vị trí trung vệ, Pochettino ưu tiên sử dụng hai cầu thủ liên lạc tốt với nhau và bọc lót cho hậu vệ cánh. Về lâu dài, Wesley Fofana và Benoit Badiashile sẽ là cặp bài trùng của đội chủ sân Stamford Bridge. Cả hai đều vẫn còn trẻ và có nhiều tiềm năng để vươn lên trở thành trung vệ hàng đầu Premier League.

    Phương án dự phòng cho Fofana – Badiashile có thể được tính tới là Chalobah – Colwill. Ngoài ra, ở những trận đấu có tính chất quan trọng, hai lão tướng Thiago Silva và Cesar Azpilicueta sẽ được xem xét thi đấu nhờ vào vốn kinh nghiệm dày dặn.

    Như đã nói ở trên, Pochettino đề cao việc kiểm soát bóng. Do đó việc sở hữu Enzo Fernandez chả khác nào đào thấy vàng ngay tại chính ngôi nhà của mình. Enzo vừa có thể đưa ra những đường chuyền mang tính kết nối vệ tinh xung quanh, lại có thể tung ra quả chọc khe với sát thương cao. Chưa kể ở tình huống có khoảng trống, Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2022 hoàn toàn có thể tạo bất ngờ từ cú sút xa.

    Tuy vậy, chỉ khi Enzo có một đối tác chuyên làm nhiệm vụ “dọn dẹp” bên cạnh, anh mới phát huy hết khả năng của mình. Tại Tottenham, Pochettino có Dier lo giải quyết nhiệm vụ phòng ngự từ xa thay cho Eriksen. Và ở Chelsea cũng không phải ngoại lệ, nhà cầm quân 51 tuổi cần đến sự xông xáo của N’golo Kante hay cũng có thể là Declan Rice để hàng tiền vệ vận hành trơn tru.

     - Bóng Đá

    Mason Mount được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" dưới bàn tay của Pochettino.

    Nói về Mason Mount, gần đây có thông tin cho rằng anh nằm trong kế hoạch của Pochettino. Thực tế, nếu cựu HLV của PSG sử dụng một tiền vệ chơi nhô cao, Mount sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Khả năng chuyền bóng của Mount ở mức tốt nhưng trên hết, đây là cầu thủ có tính đột biến cao.

    Trên hàng công, bổ trợ cho trung phong là hai cầu thủ bám biên tốc độ. Nói về điều này, Chelsea đang có Mykhailo Mudryk. Cầu thủ người Ukraine chưa thể hiện được nhiều trong mùa giải đầu tiên khoác áo “The Blues”. Song, mọi chuyện có thể sẽ rất khác kể từ mùa bóng tới.

    Bên cạnh Mudryk, Noni Madueke cũng là một phương án thú vị. Cựu cầu thủ PSV có khuynh hướng thâm nhập vùng cấm để kiến tạo hoặc ghi bàn. Nhờ vậy, đầu ra bàn thắng của Chelsea được cải thiện.

    Sau khi mùa giải 2022/2023 khép lại, Lukaku trở lại Stamford Bridge. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Pochettino có cần đến tiền đạo người Bỉ hay không?

    Romelu Lukaku vẫn là một tiền đạo rất đẳng cấp với sự thính nhạy bàn thắng đến kinh ngạc. Nhưng đó chỉ là khi anh đạt phong độ và tinh thần ở mức cao nhất. Bằng không, những chế giễu nhắm về cầu thủ sinh năm 1993 vẫn tiếp tục diễn ra.

    Kai Havertz và Joao Felix vốn chỉ là cầu thủ hỗ trợ sau lưng tiền đạo. Dù là sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 đi chăng nữa, cả hai đều khó chen chân vào đội hình chính. Việc tìm kiếm một “số 9” đích thực vào lúc này là ưu tiên hàng đầu của thượng tầng Chelsea.

    Sau cùng, trở về vị trí thủ môn, Edouard Mendy gần như không nằm trong kế hoạch của Pochettino. Người gác đền của tuyển Senegal mạnh ở khả năng phản xạ nhưng lại yếu ở bộ kỹ năng chân.

    Trong khi Kepa có những vấn đề cố hữu. Thủ thành người Tây Ban Nha chuyền bóng tương đối tốt, song lại ra vào thiếu hợp lý và không ít lần khiến hàng phòng ngự “The Blues” rơi vào tình trạng báo động. Với những liên hệ bước đầu với David Raya, xem ra ban lãnh đạo đang “dọn cỗ” chào mừng ngày Mauricio Pochettino ra mắt.

    Minh Đức | 08:31 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...