MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Hình ảnh mạnh mẽ không kém trên khán đài trận Nhật - Đức

    07:01 Thứ năm 24/11/2022 | 1

    Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đeo tấm băng tay OneLove khi dự khán trận đấu giữa Đức và Nhật Bản tại World Cup 2022, theo Guardian.

     - Bóng Đá

     Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser (phải) dự khán trận Đức - Nhật Bản ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

    Theo hình ảnh được tờ báo này đăng tải, bà ngồi ngay bên cạnh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino.

    Trước đó, đội tuyển Đức đã đồng loạt lấy tay che miệng trước trận đấu với Nhật Bản. Đây được cho nhằm phản đối FIFA, cơ quan đã đe dọa phạt thẻ vàng cầu thủ đeo tấm băng đội trưởng “OneLove” trong các trận đấu tại World Cup 2022, khiến dự định của bảy đội tuyển châu Âu - trong đó có Đức - không thể được thực hiện.

    Bên cạnh đó, sáu trong số 11 cầu thủ ra sân từ đầu trận của đội tuyển Đức - bao gồm Ilkay Gündogan và đội trưởng Manuel Neuer - đi giày có màu cầu vồng.

    Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Liên đoàn Bóng đá Đức (DBU) cảnh báo rằng việc ngăn họ đeo băng tay “giống như việc ngăn chúng tôi cất tiếng nói”.

    “Chúng tôi giữ vững lập trường của mình”, DBU tuyên bố. “Chúng tôi muốn sử dụng băng thủ quân để đại diện cho các giá trị của đội tuyển quốc gia Đức: Sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng với các quốc gia khác, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được nghe thấy”.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch Jakob Jensen cho biết các đội tuyển châu Âu đang tìm kiếm những lựa chọn pháp lý để đảo ngược quyết định của FIFA - dù ông bác bỏ khả năng đưa vụ việc ra tòa trọng tài thể thao (CAS) ngay thời điểm này.

    “Chúng tôi đang tìm kiếm các lựa chọn pháp lý, chúng tôi cũng đang phối hợp thảo luận, nhưng đưa vụ việc ra CAS vào thời điểm này là điều không thể”, ông Jensen nói.

    Việt Hà | 22:06 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...