MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • "Hiệp 2, Indonesia chơi cao thượng hơn so với hiệp 1 gặp Việt Nam"

    17:26 Thứ ba 08/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Nhà báo Minh Hải đã có những phát biểu sau chiến thắng vừa qua của tuyển Việt Nam trước tuyển Indonesia.

    Đụng độ Indonesia, tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được sức mạnh của đội dẫn đầu bảng G khi giành chiến thắng ấn tượng 4-0, nhờ các pha lập công của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh. 

    Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo xây chắc vị trí của mình khi ở trận đấu cùng giờ, tuyển UAE cũng đã giành trọn vẹn 3 điểm trước Thái Lan, qua đó gây sức ép lên chính chúng ta ở các lượt trận kế tiếp. 

    Nhận xét về chiến thắng của tuyển Việt Nam sau hiệp 1 gặp nhiều khó khăn, nhà báo Minh Hải có những chia sẻ được trang Soha trích dẫn: "Việc tôi bức xúc với trọng tài, điều đấy tôi nghĩ là CĐV Việt Nam của chúng ta cũng rất đồng cảm. Và đội tuyển Indonesia họ có quyền lựa chọn, một là thua một cách xấu xí, hai là thua một cách cao thượng, thì trong hiệp 2 họ đã chơi cao thượng hơn so với hiệp 1 gặp Việt Nam.

    Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia.  

    Thứ hai, trận này tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu rất chủ động. Thầy Park đã rất tinh tế khi nhận ra Tuấn Anh có một chút gì đấy hơi lo sợ, đặc biệt là trong tình huống va chạm và cầu thủ này có xu hướng tránh, thì ngay lập tức đưa Lương Xuân Trường vào.

    Chúng ta thấy đấy là mắt xích quan trọng nhất, và trận này dù không ghi bàn nhưng tôi nghĩ là Xuân Trường nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất".

    Phi Yến | 16:56 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...