MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Hiện tượng của tuyển Anh được Haaland động viên

    08:29 Thứ sáu 09/12/2022

    Erling Haaland theo dõi sát sao và liên tục nhắn tin động viên Jude Bellingham từ đầu World Cup 2022.

    Hiện tượng của tuyển Anh được Haaland động viên - Bóng Đá

    Haaland và Jude Bellingham có mối quan hệ tốt. Ảnh: Reuters. 

    "Haaland khích lệ tôi. Anh ấy đã nhắn tin cho tôi trước và sau trận đầu tiên của tuyển Anh (gặp Iran - PV). Haaland nói 'chúc may mắn'. Sau đó, anh ấy nói tôi làm tốt lắm", Bellingham tiết lộ trên BBC.

    Bellingham có 2 mùa giải chơi cùng Haaland ở Dortmund. Mùa 2022/23, sao trẻ tuyển Anh vẫn ở lại Dortmund. Còn Haaland gia nhập Man City. Bellingham tiết lộ anh và Haaland chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau và đa phần là đùa giỡn.

    Sự khích lệ của Haaland mang ý nghĩa rất lớn với Bellingham - người chơi kỳ World Cup đầu tiên ở tuổi 19 và đang tỏa sáng trong màu áo "Tam sư".

    Bellingham ghi bàn đầu tiên cho Anh ở World Cup 2022, vào lưới Iran. Đến trận "Tam sư" gặp Senegal tại vòng 16 đội, sao Dortmund ghi dấu giày ở 2 bàn thắng. Trong đó, Bellingham kiến tạo cho Jordan Henderson ghi bàn mở tỷ số.

    Cựu tiền vệ của Birmingham là hiện tượng tại World Cup 2022. Các chuyên gia bóng đá, giới truyền thông và CĐV đã không tiếc lời khen ngợi Bellingham.

    Gary Neville so sánh Bellingham với Steven Gerrard và Frank Lampard. Trên Sky Sports, Neville nhận định: "Chúng tôi đã ám ảnh hình mẫu của một tiền vệ toàn diện trong 15 năm qua. Bellingham có thể làm mọi thứ trên sân. Thật sự là Bellingham đang làm mọi thứ".

    Neville cho rằng khác biệt giữa Bellingham với Gerrard, Lampard, là tiền vệ này tỏa sáng tại World Cup khi mới 19 tuổi. Kỹ năng và bản lĩnh của sao Dortmund khiến giới chuyên gia ngạc nhiên.

    "Màn trình diễn của Bellingham là thứ tôi chưa từng thấy trước đây. Thật sự ngoạn mục", Neville ca ngợi.

    Bellingham nổi lên trong 2 mùa gần đây tại Dortmund. Chấn thương của Kalvin Phillips mở ra cho Bellingham cơ hội đá chính tại World Cup 2022. Và tiền vệ 19 tuổi đã tận dụng tốt thời cơ.

    "Tam sư" chuẩn bị chạm trán Pháp tại tứ kết World Cup 2022. Ở đó, Bellingham và các đồng đội phải chạm trán hàng tiền vệ mạnh hơn hẳn xứ Wales. Bản lĩnh, đẳng cấp thật sự của Bellingham ở tuổi 19 sẽ được kiểm chứng vào rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội).

    Thanh Phong | 05:56 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...