MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • "Hiến máu" cho TP.HCM, HAGL lấy gì chống lại sự khốc liệt của V-League 2020?

    07:48 Thứ năm 30/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn HAGL đã giúp đỡ CLB TP.HCM rất nhiều về mặt lực lượng và giờ đây, họ đang đứng trước nhiều thử thách trước khi V-League 2020 khởi tranh.

    Khá yên ắng về công tác chuyển nhượng chuẩn bị cho mùa giải 2020, HAGL chỉ mua về 3 tân binh là Trần Bửu Ngọc (từ Phố Hiến FC), Damir Memovic (SLNA), Kelly Kester (Lobi Stars). Tất cả đều là những bổ sung cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, họ còn đón về một số cầu thủ hết hạn cho mượn như: Dương Quân, Duy Kiên, Cảnh Anh, Tiến Đạt.

    Đáng chú ý, ở chiều ngược lại, đội bóng Phố Núi đã đồng ý cắt quân cho TP.HCM mượn với 2 gương mặt đáng chú ý là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương. Tiếp theo đó là: Hoàng Nam (đến Bình Định), Thành Long (CLB Thanh Hóa), Thanh Bình (CLB Bình Định), Minh Bình (CLB Bà Rịa Vũng Tàu). Chưa kể, chính bầu Đức cũng gật đầu để Công Phượng về TP.HCM.

     Đức Lương và Văn Sơn từ HAGL chuyển sang thi đấu cho CLB TP.HCM.

    Có thể thấy, HAGL đang trở thành một vị "mạnh thường quân" san sẻ lực lượng hùng hậu của mình cho những đội bóng khác. Trong khi đó, xét về tình hình lực lượng, đội chủ sân Pleiku chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong mùa giải sắp tới.

    Trên Thanh Niên, BLV Quang Tùng nhận định: "Mùa giải 2020 thậm chí đội bóng của bầu Đức sẽ còn vất vả nhiều so với mùa trước.

    Về mặt tài năng cá nhân, HAGL rất tốt khi hội tụ dàn sao gồm Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn… và tính cả Xuân Trường nếu Trường kịp hồi phục hoàn toàn chấn thương. Nhưng câu chuyện của HAGL liên quan đến sự ổn định về lối chơi.

    Họ cần xây dựng được sự ổn định, củng cố được lối chơi của mình. Nếu không chạy đà tốt, HAGL lại lâm vào cảnh “ăn đong từng bữa” và e rằng lại ở vị trí lẹt đẹt. Riêng với HAGL, chỉ cần sau 5 vòng đầu đã có thể khẳng định họ sẽ “tồn tại” ở mùa giải 2020 như thế nào?"

     HAGL sẽ vượt qua cơn sóng dữ và tiếp tục trụ lại V-League?

    Thật vậy, việc vá hàng thủ là rất cần thiết, song việc định hình lối chơi mang đến sự ổn định của bộ khung HAGL cũng là một vấn đề lớn đòi hỏi HLV Lee Tae-hoon phải đau đầu. Các cầu thủ trẻ được đôn lên và những cái tên được mang về sau khi cho mượn liệu có đủ sức để hoà nhập cùng các trụ cột của đội bóng.

    HAGL từ năm 2015 đã xây dựng lối đá đẹp, nhỏ nhuyễn, ban bật. Dần về các mùa giải gần đây phong cách ấy đã mai một và giờ đây, họ rất cần định hình, tạo ra bản sắc riêng tại V-League. Liên tục phải chóng chọi để trụ hạng, nhưng HAGL vẫn hào phóng cho mượn quân và chiều sâu lực lượng chính là điều mà CLB này luôn thiếu thốn.

    Các đội bóng ở V-League 2020 cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư nghiêm túc về lực lượng. CLB Hà Nội với bộ khung các tuyển thủ ĐTQG, CLB TP.HCM tậu gần 10 tân binh chất lượng, B.Bình Dương, Thanh Hoá, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh,... cũng rầm rộ chuyển nhượng. Liệu HAGL có đủ sức trụ lại đấu trường hàng đầu Việt Nam với những gương mặt đã quá đổi thân quen?

    Đăng Huy | 07:18 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...