MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Henry: Messi nên trở lại Barca

    13:48 Thứ hai 03/04/2023

    Huyền thoại người Pháp cho rằng Lionel Messi đang bị đối xử tệ tại PSG dù có đóng góp lớn cho đội từ đầu mùa 2022/23.

     - Bóng Đá

     Bộ phận người hâm mộ PSG quay lưng với Messi. Ảnh: Reuters.

    Bình luận trên Prime, cựu tiền đạo Thierry Henry cho biết: "Thật hổ thẹn khi nghe những tiếng la ó trên khán đài từ các ultra của PSG. Họ không thể chỉ trích một trong những cầu thủ có thể nói là hay nhất đội với 13 bàn thắng và 13 kiến tạo. Vì tình yêu bóng đá, tôi muốn thấy Messi trở lại khoác áo Barca".

    PSG gây thất vọng khi thua Lyon 0-1 tại vòng 29 Ligue 1 rạng sáng 3/4 (giờ Hà Nội). Sau trận, Messi không cùng đồng đội đến chào người hâm mộ PSG mà tiến thẳng vào đường hầm. Đây được xem là hành động đáp trả của M10 khi trước đó siêu sao người Argentina bị chính cổ động viên nhà la ó ngay khi ban tổ chức công bố đội hình xuất phát của hai đội.

    Trong thất bại 0-2 trước Rennes ở vòng 28 Ligue 1 hôm 20/3, M10 cũng bỏ vào đường hầm khi trận đấu kết thúc. Khi đó, nhóm fan cuồng của PSG đổ lỗi cho Messi sau thất bại ở Champions League. Họ cho rằng đóng góp của "El Pulga" là không tương xứng với mức lương anh đang nhận.

    Đồng tình với Henry, HLV Christophe Galtier không hài lòng vì phản ứng của người hâm mộ với Messi: "Những tiếng huýt sáo với Messi thật bất công. Cậu ấy thực hiện nhiều pha kiến tạo và ghi những bàn thắng quyết định trong mùa giải này, vì vậy tôi yêu cầu các cầu thủ khác giúp đỡ Leo".

    Thống kê cho thấy Messi tạo 5 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, tung 1 cú sút trúng đích và chuyền chính xác 81% ở trận gặp Lyon. Tuy nhiên, đây vẫn là trận đấu bị đánh giá tệ của M10. Anh không thể giúp đội bóng thủ đô Paris ghi được bàn nào.

    Người hâm mộ PSG dần mất niềm tin vào Messi. Chân sút người Argentina cũng đang lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với CLB Ligue 1. Hôm 2/4, Goal đưa tin M10 kiên quyết không giảm lương ở bản hợp đồng gia hạn với PSG. Hiện cựu sao Barcelona nhận 41 triệu euro mỗi mùa, theo L'Equipe. Đội bóng thủ đô Paris muốn giữ chân M10 thêm ít nhất hai năm trong bản hợp đồng mới, nhưng với điều kiện thủ quân tuyển Argentina phải đồng ý giảm sâu lương.

    Duy Luân | 11:05 03/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...