MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Henry cúi đầu bắt tay Haaland

    18:21 Thứ tư 15/03/2023

    Thierry Henry không giấu sự thán phục trước thành tích ghi 5 bàn vào lưới Leipzig của Erling Haaland ở lượt về vòng 16 đội Champions League mùa này.

    Henry cúi đầu bắt tay Haaland - Bóng Đá

    Màn trình diễn bùng nổ của Haaland khiến một huyền thoại như Henry không giấu được sự ngưỡng mộ.

    Tiền đạo một thời của Arsenal cúi đầu bắt tay người đàn em từ Na Uy trong cuộc giao lưu bình luận sau trận rạng sáng 15/3 (giờ Hà Nội). Ông nói: "Tôi còn có thể nói gì về cậu bây giờ, Haaland. Một màn trình diễn quá tuyệt vời".

    Không chỉ Henry, Micah Richards cũng cúi đầu trước Haaland, như một động thái ca ngợi trung phong của Man City. Huyền thoại của nửa xanh thành Manchester phân tích: “Chúng ta đề cập về trận chiến giữa Gvardiol và Haaland. Gvardiol thắng trận đầu tiên (lượt đi - PV). Nhưng Haaland thắng cả cuộc chiến, chắc chắn. Màn trình diễn thật tuyệt vời!".

    Bản thân kỷ lục gia của Man City sau đó cũng trêu chọc Richards và cựu trung vệ Jamie Carragher khi nói rằng trong số ba chuyên gia bình luận trên sân, chỉ có Henry là người biết cách làm thế nào để ghi bàn. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 2000 cũng thừa nhận anh còn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.

    “Tôi muốn cải thiện nhiều khía cạnh, như dứt điểm bằng chân trái hay chân phải. Vì vẫn bỏ lỡ cơ hội nên tôi nghĩ mình phải cải thiện nhiều kỹ năng", Haaland trả lời Henry. "Nhưng nếu phải chọn ra một kỹ năng quan trọng nhất, thì đó là việc phối hợp để làm sao đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi”.

    Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Leipzig, Haaland trở thành cầu thủ thứ ba lập được "re-poker" trong lịch sử Champions League, sau Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk (trận gặp Bate Borisov ở vòng bảng vào tháng 10/2014) và Lionel Messi của Barcelona (trận gặp Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội, tháng 3/2012).

    Hồng An | 18:10 15/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...