MỚI NHẤT :
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • Heerenveen chưa tái ký, Văn Hậu còn gì níu kéo

    21:55 Thứ bảy 27/06/2020 | 2

    Heerenveen chần chừ với tương lai Đoàn Văn Hậu, dù ít ngày nữa bản hợp đồng cho mượn sẽ đáo hạn. Còn gì cho hậu vệ trái tuyển Việt Nam bị níu kéo?

    1. Vào tháng 9/2019, Đoàn Văn Hậu được Hà Nội FC cho đội bóng Hà Lan Heerenveen mượn với thời hạn một năm, trong đó kèm theo nhiều ràng buộc như nhận lương 22.000 USD hay được trở về đá SEA Games 30.

    Tuy nhiên, tính đến trước khi giải VĐQG Hà Lan phải tạm ngưng vì dịch cúm Covid-19, hậu vệ tuyển Việt Nam chỉ có đúng 4 phút ra sân tại cúp Quốc gia trong màu áo Heerenveen.

    Đến nay, thời hạn hợp đồng với Văn Hậu cũng chỉ còn vài ngày ngày nữa là đáo hạn, tuy nhiên CLB Heerenveen vẫn chưa có bất cứ động thái nào tích cực. Vì lẽ đó, khả năng Văn Hậu đổ bể cơ hội trụ lại Hà Lan chơi bóng là cực cao. 

    Heerenveen chưa tái ký, Văn Hậu còn gì níu kéo - Bóng Đá

    Những ngày tháng mơ mông của Văn Hậu ở CLB Heerenveen sắp kết thúc...  

    Trên thực tế, một khi có ý định đàm phán hợp đồng, các đội bóng châu Âu luôn dành ít nhất nửa tháng để xúc tiến, thương thảo hợp đồng. Nhưng như đã nói, câu trả lời lúc này của CLB Heerenveen đối với Văn Hậu vẫn là một sự im lặng.

    2. V-League 2020 với thể thức thi đấu mới đang khiến các đội bóng mệt mỏi vì phải đá liên tục cho kịp thời gian. Điều này đẩy nhiều đội bóng giống như bệnh viện, và Hà Nội FC cũng không nằm ngoài sự khốc liệt ấy.

    Không tính Duy Mạnh hay Đình Trọng dính chấn thương trước khi mùa giải mới khởi tranh, hiện tại đội bóng Thủ đô không có sự phục vụ của Phí Minh Long, Omar, Moses và mới nhất là Tuấn Anh không thể ra sân vì chấn thương.

    Sự thiếu hụt về lực lượng đẩy Hà Nội FC rơi vào khủng hoảng rất lớn, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Cho nên, một khi Văn Hậu trở về vào lúc này là một sự cứu cánh dành cho đội bóng Thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch V-League.

    Tất nhiên, nếu không có bất ngờ trong thương vụ với đội bóng Hà Lan, Văn Hậu trở về cũng chỉ ra sân được ở giai đoạn 2 của mùa giải, dự kiến mở cửa bổ sung nhân sự vào ngày 20/7.

    3. Nhìn vào những diễn biến của Hà Nội FC, lẫn cả thái độ lừng khừng từ phía đội bóng Hà Lan xem ra Văn Hậu trở về Việt Nam vào lúc này là vô cùng hợp lý. Bởi điều này giải quyết được nhiều vấn đề chứ không chỉ đơn thuần là chi viện cho đội nhà.

    Heerenveen chưa tái ký, Văn Hậu còn gì níu kéo - Bóng Đá

    ... để trở về ở thời điểm hiện tại là vô cùng hợp lý. 

    Thông tin mới nhất cho hay, Văn Hậu cùng đồng đội tại Heerenveen đã kết thúc buổi tập luyện cuối cùng cách đây vài ngày và được xả trại đến giữa tháng 7. Vì thế hậu vệ trái của tuyển Việt Nam tiếp tục mất đi cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn.

    Đó là lý do cần Văn Hậu phải tự chốt tương lai của chính mình thật sớm, bởi nếu tiếp tục không ra sân, cùng lúc khả năng được tái ký rất thấp thì việc hậu vệ người Thái Bình đánh rơi phong độ hoàn toàn có thể xảy ra.

    Mặt khác nếu chậm trễ trong việc tìm bến đỗ mới hay trở về chẳng dễ để Văn Hậu bắt nhịp với bóng đá sau thời gian quá dài không thi đấu đỉnh cao, kể cả đó là V-League, giải đấu mà khả năng chuyên môn của hậu vệ trái này đã vượt qua khá xa. 

    Không bắt nhịp kịp với bóng đá đỉnh cao rất rõ ràng cũng ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo với các giải đấu vào cuối năm.

    Vậy nên, chần chừ gì nữa mà không về, Văn Hậu?

    M.A - Vietnamnet | 06:03 27/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...