MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hé lộ 3 cái tên tiềm năng cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh năm nay

    16:30 Thứ ba 23/02/2021

    BongDa.com.vn Mùa giải đang dần bước vào chặng cuối cùng là lúc người ta dần dành sự quan tâm đến những cuộc đua danh hiệu cá nhân nhiều hơn.

    Trong khi Manchester City đang dần nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này, trận chiến cá nhân giữa các cầu thủ trên hàng công vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

    Ngoại hạng Anh là giải đấu sở hữu nhiều cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới và do vậy, không quá khó hiểu khi mùa giải đã bước vào 1/3 chặng cuối cùng, vẫn còn rất nhiều cái tên có khả năng chen chân vào bảng xếp hạng bàn thắng.

    Đứng đầu cuộc đua chiếc giày vàng năm nay là Mohamed Salah - với 17 bàn thắng chỉ sau 24 trận ra sân tại Premier League. Đây là một thành tích cá nhân đáng chú ý, nhất là khi so với phong độ bết bát của Liverpool ở mùa giải năm nay.

    Cuộc đua giày vàng ở Ngoại hạng Anh năm nay - Bóng Đá

     Salah vẫn duy trì được hiệu suất đáng nể ở mùa giải này.

    Bám đuổi ngay sau Salah không ai khác ngoài Bruno Fernandes - ngôi sao tuyến giữa đến từ đại kình địch của Liverpool, Manchester United. Cầu thủ người Bồ đã có được cho mình 15 bàn thắng và 10 kiến tạo ở mùa giải năm nay và chỉ còn kém tiền đạo người Ai Cập vỏn vẹn 2 bàn thắng.

    Ngoài ra, những cái tên bao gồm Harry Kane, Son Heung-min, Dominic Calvert-Lewin, Patrick Bamford và Jamie Vardy cũng đang bám đuổi kịch liệt với 12, 13 bàn thắng đã được ghi.

    Cuộc đua giày vàng ở Ngoại hạng Anh năm nay - Bóng Đá

     BXH cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh hiện tại.

    Một trường hợp đã gây nhiều bất ngờ khi lọt vào top 10 chân sút tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại là Ilkay Gundogan. Tiền vệ này là người chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 4 mùa giải đầu tiên cùng Manchester City - nhưng đã bùng nổ trong mùa giải này và ghi được 11 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại.

    Bên cạnh đó, mặc dù chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng bàn thắng, cầu thủ hiện đang chơi cho nửa xanh thành Manchester lại là người có hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai của giải đấu. Anh chỉ cần 19 trận để có cho mình 11 bàn thắng, trong khi Bruno phải cần đến 24 trận để ghi được 15 bàn tại Premier League mùa này. Người dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất hiện tại cũng chính là Salah - 0,78 bàn mỗi trận.

    Nếu những con số trên vẫn là chưa đủ ấn tượng thì một thống kê khác sắp được đưa ra sẽ cho thấy sự 'kinh khủng' và vượt trội của Gundogan trong năm 2021 này. Chỉ ghi được 1 bàn thắng trước đó, song, kể từ khi bắt đầu năm 2021, Gundogan đã liên tục ghi đến 10 bàn thắng chỉ sau 9 trận cho Man City - và dẫn dầu bảng xếp hạng những cái tên ghi bàn nhiều nhất ở năm dương lịch hiện tại.

    Cuộc đua giày vàng ở Ngoại hạng Anh năm nay - Bóng Đá

     BXH những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League tính riêng trong năm 2021.

    Tương tự như vậy là trường hợp của Vardy - người chỉ ghi một bàn sau sáu trận kể từ đầu tháng Giêng. Calvert-Lewin cũng đang phần nào thể hiện sự xuống sức của mình khi chỉ đem về 2 bàn thắng sau sáu trận gần nhất. Xếp sau tiền vệ của Pep là Harry Kane - tiền đạo của Tottenham. Mặc cho phong độ trồi sụt của đội nhà, cầu thủ người Anh hiện có hiệu suất săn bàn khá ổn định - 0,62 bàn cứ sau 90 phút kể từ đầu năm nay.

    Tuy nhiên, người đồng đội của Kane tại Spurs, Son Heung-Min, lại không được may mắn như thế. Tiền đạo người Hàn từng đứng đầu danh sách vua phá lưới giai đoạn đầu mùa giải nhưng hiện tại chỉ có được duy nhất 2 bàn trong 9 trận gần nhất ở năm 2021.

    Mặc dù phong độ của Gundogan trong năm nay là rất đáng nể, nhiều người vẫn cho rằng khả năng anh có thể san bằng khoảng cách với bộ đôi đứng đầu là khá thấp. Cùng với sự tuột dốc về mặt phong độ của Son, Calvert-Lewin và Vardy, cuộc đua chiếc giày vàng tại Ngoại hạng Anh năm nay sẽ thu gọn về 3 cái tên cuối cùng: Salah, Bruno và Harry Kane.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 16:00 23/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...