MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Hazard thà giải nghệ chứ không tới Ả Rập

    12:41 Thứ ba 21/11/2023

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Chelsea kiên quyết lựa chọn treo giày ở tuổi 32 bất chấp nhận được lời đề nghị khủng từ Saudi Arabia.

    Sau 16 năm chơi chuyên nghiệp, Eden Hazard quyết định treo giày vào tháng trước. Tại chương trình Vibe with Five của Rio Ferdinand, John Obi Mikel – đồng đội cũ của Hazard tại Chelsea - kể lại những câu chuyện thú vị xoay quanh sự nghiệp thi đấu của cầu thủ người Bỉ. Một trong số đó là chi tiết cựu sao Real Madrid nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Đông.

    Mikel chia sẻ: “Eden Hazard hỏi tôi về việc có nên tới Ả Rập không? Nơi có thể đãi ngộ cho anh ấy 1 triệu bảng mỗi tuần? Hazard từ chối đâu đó 2-3 lời mời từ Saudi Arabia”.

    Hazard thà giải nghệ chứ không tới Ả Rập - Bóng Đá

    Hazard nói lời chia tay bóng đá khi mới ở độ tuổi 32.

    Hiện tại, Eden Hazard chưa tiết lộ kế hoạch tương lai của bản thân. Song, theo dự đoán của báo chí Anh, cựu tiền vệ Chelsea có thể theo con đường trở thành huấn luyện viên giống như đồng đội cũ Fernando Torres.

    Hazard thành danh trong màu áo đội bóng Lille (Ligue 1), sau đó anh đạt tới đỉnh cao khi chơi cho Chelsea. Tại sân Stamford Bridge, cựu cầu thủ 32 tuổi ghi 110 bàn trong 352 trận, giành hai Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn và hai Europa League.

    Hè năm 2019, Hazard chuyển sang Real Madrid theo hợp đồng trị giá 115 triệu euro. Sự nghiệp của chân chạy cánh đỉnh cao một thời bắt đầu đi xuống tại đây.

    Dưới màu áo “Los Blancos”, ngôi sao người Bỉ chỉ chơi 76 trận và ghi 7 bàn. Hazard dành phần lớn thời gian để dưỡng thương, hoặc ngồi ghế dự bị do giảm phong độ.

    Ở cấp độ quốc tế, Hazard là ngôi sao sáng của thế hệ vàng tuyển Bỉ. Anh từng chơi 126 trận cho đội tuyển, ghi 33 bàn, dự ba kỳ World Cup và hai kỳ Euro. Thành tích tốt nhất của Hazard với Bỉ là giành huy chương đồng World Cup 2018.

    Về mặt cá nhân, Hazard từng giành Quả Bóng Bạc World Cup 2018, Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2014-2015, Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa giải 2010-2011, 2011-2012, Cầu thủ hay nhất Europa League 2018-2019 và Cầu thủ hay nhất nước Bỉ 2017, 2018 và 2019.

    Minh Đức | 12:11 21/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...