MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Hãy cho Văn Toàn sự cạnh tranh

    20:24 Thứ hai 02/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Một tiền đạo trẻ và nhiều triển vọng như Nguyễn Văn Toàn lại “im tiếng” quá lâu thì không phải là điều tốt.

    (BongDa.com.vn) – Một tiền đạo trẻ và nhiều triển vọng như Nguyễn Văn Toàn lại “im tiếng” quá lâu thì không phải là điều tốt, đặc biệt trong hoàn cảnh đội bóng HAGL không hề có chuyện ưu tiên ngoại binh mà cắt suất của cầu thủ nội.

    Hãy cho Văn Toàn sự cạnh tranh
    Nguyễn Văn Toàn chưa thể hiện được cái duyên ghi bàn cho HAGL ở mùa giải này. Ảnh: Internet.

    Xin tạm không bàn về việc Văn Toàn thực chất là tiền vệ hay tiền đạo, anh phù hợp đá trung phong, hộ công hay tiền vệ cánh, những vấn đề đó có lẽ những người đào tạo và huấn luyện cầu thủ này trong chục năm qua có nhiều dữ liệu để trả lời chính xác hơn là người ngoài. Người viết cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Văn Toàn “tịt ngòi” lâu đến như thế, là bởi vì ở HAGL hiện tại, anh không có một sự cạnh tranh đích thực. Sẽ không quá khi nói rằng, vị thế của Văn Toàn hiện tại giống như một ngoại binh vậy, tức là nếu không có chấn thương hay gặp vấn đề thể lực, anh sẽ có một suất đá chính, thậm chí có thể nói là “phải” đá chính. Cũng dễ hiểu, vì trong số các cầu thủ trẻ còn lại của HAGL, chưa thấy có ai đạt đến năng lực của Văn Toàn, và anh trở thành một trụ cột của đội bóng khi mới 20 tuổi.

    Việc này một phần cho thấy trình độ của Văn Toàn, nhưng cũng là một vấn đề không dễ gỡ cho đội bóng phố Núi. Trong bóng đá, cũng như nhiều lĩnh vực khác, cạnh tranh chính là động lực cho sự phát triển. Nếu Văn Toàn không có một động lực để thúc đẩy, sẽ rất khó để anh hoàn thiện bản thân. Tất nhiên, không ai bắt một cầu thủ 20 tuổi trận nào cũng thi đấu tốt, ghi chục bàn thắng trong một mùa giải, và họ sẽ đợi cầu thủ trẻ đó trưởng thành dần dần theo thời gian. Nhưng “thời gian” ở đây không có nghĩa là cứ như hiện tại đi, thêm năm thêm tuổi rồi khắc lớn. Mỗi trận đấu tập, mỗi trận thi đấu chính thức đều phải là một cuộc chiến, cả cuộc chiến với đối thủ lẫn “cuộc chiến” với đồng đội cho một suất đá chính, khi đó cầu thủ mới có thể có kinh nghiệm để mà tích lũy rồi trưởng thành. Chứ nếu trận này anh đối mặt với thủ môn và nhẹ nhàng “biến bàn thắng thành cơ hội”, nhưng trận sau anh vẫn đá chính chứ không mất vị trí vào tay ai cả thì thật sự rất khó để nghiêm khắc với bản thân hơn.

    Hãy cho Văn Toàn sự cạnh tranh
    Có nên tạo thêm sự cạnh tranh cho Văn Toàn ở HAGL? Ảnh: Internet.

    Một điều rất đáng tiếc ở đội bóng phố Núi là họ không có chiều sâu lực lượng, vì họ dựa vào lò HAGL Arsenal JMG của mình và chỉ tuyển quân ở những vị trí mà “lò” này không đào tạo. Thật ra một lứa cầu thủ mà tạo ra được một người ở trình độ của Văn Toàn đã là quá tốt, không thể yêu cầu nhiều hơn, nhưng khi đưa vào một đội bóng, như thế là không đủ, một vị trí nên có ít nhất hai người để còn cạnh tranh với nhau. Giá như HAGL có thể có được một tiền đạo nữa, như Lê Thanh Bình của FLC Thanh Hóa chẳng hạn, để vừa san sẻ trách nhiệm, vừa cạnh tranh suất đá chính với Văn Toàn, thì sẽ vừa tốt cho đội bóng, vừa tốt cho cá nhân các cầu thủ. Vấn đề là liệu lãnh đạo HAGL có chịu mua thêm cầu thủ hay không?

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...