MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Havertz: "Thật khó để giải thích"

    10:08 Thứ năm 24/11/2022

    BongDa.com.vn Tiền đạo 23 tuổi thực sự sốc khi chứng kiến đội nhà đánh mất lợi thế một cách nhanh chóng.

     

    Với bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 33 và một thế trận áp đảo so với Nhật Bản, những tưởng tuyển Đức đã có được chiến thắng nhẹ nhàng trong ngày ra quân. Tuy nhiên ác mộng đã ập đến đối với đoàn quân Hansi Flick, khi các chiến binh Samurai vùng lên ở quãng thời gian cuối trận.

    Chỉ từ phút 75 đến 83, cặp đôi Ritsu Doan và Takumi Asano đã xuyên thủng mành lưới Manuel Neuer đến 2 lần, khiến Đức không kịp phản ứng. Để đối thủ lội ngược dòng đầy chóng vánh, những Cỗ xe tăng đẩy cao đội hình với hy vọng giành lại ít nhất 1 điểm, nhưng mọi thứ đã vượt xa so với tầm kiểm soát của họ.

    Havertz:

     Đức thất bại ngay trong trận ra quân.

    Nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng, Đức trở thành đội bóng thứ hai tạo ra cú sốc tại kỳ World Cup năm nay sau Argentina - đội bóng cũng để thua Ả Rập Saudi với tỷ số tương tự.

    Phát biểu sau trận, tiền đạo Kai Havertz tỏ rõ sự ngỡ ngàng:

    "Thật khó để giải thích lý do chúng tôi đánh mất lợi thế chỉ sau 10 phút.

    Chúng tôi để thủng lưới hai bàn sau mười phút, điều đó thật đáng thất vọng khi chúng tôi nắm thế trận trong ta. Chúng tôi cần phân tích điều đó và cố gắng cải thiện trong trận đấu sắp tới."

    Cá nhân Havertz cũng thi đấu không tốt ở trận cầu vừa qua. Anh không tung ra được bất kỳ cú sút nào trong xuyên suốt thời gian góp mặt trên sân và chỉ xếp thứ 11 trong danh sách chấm điểm của trang Whoscored. 

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 09:38 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...