MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Havertz gửi thông điệp 'vị trí tốt nhất' cho Potter

    10:35 Thứ năm 27/10/2022

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đức vừa ghi được một bàn thắng quan trọng cho The Blues ở đấu trường Champions League.

     

    Phát biểu sau trận thắng RB Salzburg, Kai Havertz đã lên tiếng khen ngợi HLV Graham Potter và đồng thời khẳng định lại về vị trí thi đấu của mình. Mirror dẫn lời ngôi sao người Đức:

    "Mọi người đều đặt ra câu hỏi này và sau 3 năm, mọi người đã biết tôi có thể làm gì - rằng tôi rất linh hoạt và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau."

    “Tất nhiên, đôi khi thi đấu ở nhiều vị trí khác biệt là một yếu tố tích cực, và đôi khi nó lại khá tệ. Nhưng nhìn chung, tôi là một cầu thủ tấn công. Tôi thích có mặt trong vòng cấm, tôi thích ghi bàn, di chuyển trong vòng cấm thường xuyên và tôi không quan tâm nếu mình ở đó với tư cách là số 9 hay số 10. Nếu tôi có mặt trong vòng cấm, tôi ở đó để ghi bàn - và thế là xong."

     - Bóng Đá

     Havertz khá đa năng.

    "Champions League là một giải đấu đặc biệt đối với cá nhân tôi và đối với cả đội, với tư cách là một câu lạc bộ. Với tôi, đó là giải đấu tuyệt nhất thế giới và mọi người đều rất hào hứng khi được ra sân trong những trận đấu như thế này. Thật tuyệt khi ghi một bàn thắng quan trọng, tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ này."

    "Tôi mới chỉ làm việc với Potter trong vài tuần, nhưng ông ấy là một huấn luyện viên rất, rất giỏi và thời gian sẽ cho biết chúng tôi có thể tiến xa như thế nào ở Champions League - hy vọng là một chặng đường dài."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 10:05 27/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...