MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Havertz đến Chelsea, HLV tuyển Đức nhận định chắc nịch

    20:38 Thứ hai 07/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Low bày tỏ suy nghĩ về phi vụ của cậu học trò ở cấp độ CLB.

    Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Kai Havertz cũng gia nhập Chelsea. Ngòi nổ 21 tuổi trở thành tân binh thứ 6 của The Blues và cũng là cầu thủ Đức đắt giá nhất mọi thời đại.

    Để có thể chiêu mộ Havertz, Chelsea phải bỏ ra không ít công sức, với quá trình đàm phán kéo dài mới nhận được cái gật đầu từ phía Bayer Leverkusen.

    Còn nhớ Havertz được triệu tập lên tuyển Đức đợt này, nhưng sau đó đã rời đại bản doanh Stuttgart để đến London kiểm tra y tế và chính thức ra mắt CLB mới. Ở trận hòa Tây Ban Nha 1-1, tân binh The Blues góp mặt trên băng ghế dự bị nhưng không thi đấu phút nào.

    Phát biểu được Mirror dẫn lời, HLV tuyển Đức - Joachim Low giải thích: "Chúng tôi băn khoăn về Kai. Ở 1 mặt, khả năng cầm bóng của Kai có thể giúp đội tuyển đối đầu Tây Ban Nha, nhưng đồng thời nguy cơ chấn thương trước phi vụ lớn thế này là quá rủi ro."

    Germany boss Joachim Low admits he has mixed emotions on Kai Havertz's Chelsea transfer - Bóng Đá

     Havertz đã có buổi tập đầu tiên tại Cobham.

    Nhận xét về bến đỗ mới của cậu học trò ở cấp độ CLB, Low nói thêm: "Kai đã chắc chắn rằng muốn thực hiện phi vụ và chuẩn bị tinh thần."

    "Chelsea là 1 CLB tốt với nhiều cầu thủ trẻ. Tôi không nghĩ phi vụ diễn ra sớm 1 hay 2 năm với Kai. Đây là thời điểm thích hợp dành cho cậu ấy."

    Xem Werner ra mắt Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 20:08 07/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...