Arsenal đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Kai Havertz. Nhiều đồn đoán cho rằng, họ đã chốt xong thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Đức và đang chuẩn bị lời đề nghị gửi đến Chelsea.
Havertz gia nhập The Blues từ Bayer Leverkusen vào năm 2020. Mặc dù không thể hiện màn trình diễn đúng như kỳ vọng, nhưng anh đã góp công lớn trong hành trình giành Champions League 2021 của đại diện Tây London, đặc biệt là bàn thắng định đoạt trận chung kết.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc Arsenal chiêu mộ Havertz không thực sự cần thiết, bởi trên thực tế NHM cũng khó thể nào tưởng tượng ra vị trí mà anh sẽ đảm nhận nếu cập bến Emirates.
Trong 3 năm tại Chelsea, Havertz chơi hàng loạt vị trí từ tiền vệ công, tiền đạo dạt cánh cho đến trung phong, nhưng chưa có bất kỳ vai trò nào ngôi sao người Đức thi đấu thực sự bùng nổ.
Anh từng tiết lộ vào cuối năm ngoái về vị trí sở trường của mình:
"Mọi người đều hỏi câu hỏi này và sau ba năm, bây giờ mọi người nên biết tôi có thể làm gì - rằng tôi rất linh hoạt và tôi có thể thi đấu nhiều của các vị trí khác nhau.
Tất nhiên, thi đấu ở các vị trí khác nhau là tốt và đôi khi cũng khá tệ, nhưng nói chung tôi là một cầu thủ tấn công.
“Tôi thích ở trong vòng cấm, tôi thích ghi bàn, tôi thích xâm nhập vòng cấm thường xuyên và tôi không quan tâm mình ở đó với tư cách là số 9 hay số 10. Nếu tôi xuất hiện trong vòng cấm, tôi ở đó để ghi bàn - và chỉ thế thôi."
Mùa giải trước, phần lớn số trận đấu của Havertz đều bắt đầu từ vị trí số 9 nhưng anh đã gây thất vọng khi chỉ có 9 bàn sau 47 lần ra sân.
Điều này dẫn đến suy đoán về việc liệu có phải Mikel Arteta muốn đưa ngôi sao người Đức về Emirates để giảm tải bớt áp lực cho Martin Odegaard?
Bên cạnh sơ đồ 4-3-3, Pháo thủ cũng chơi rất nhuần nhuyễn khi chuyển sang hệ thống 4-2-3-1. Khi đó thủ quân của họ sẽ được giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự và tập trung nhiều hơn trong khâu tổ chức lối chơi.
Thật trùng hợp đây cũng là vị trí mà Havertz từng chơi ở Leverkusen và trở thành cái tên khiến hàng loạt ông lớn đứng ngồi không yên.
Trong mùa giải cuối cùng của mình tại Đức, Havertz có 19 trên tổng số 30 trận đảm nhận vai trò số 10, đóng góp 3 bàn và 2 kiến tạo (số liệu từ trang Transfermarkt).
Với nhãn quan chiến thuật, khả năng di chuyển không bóng và tạo ra mối đe dọa cho khung thành đối phương bằng những cú sút xa, ngôi sao 24 tuổi thực sự phù hợp vai trò này.
Nếu Havertz góp mặt, Mikel Arteta có thể giảm tải bớt áp lực cho Odegaard đồng thời thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh giữa bộ đôi này.
Bên cạnh đó, trong những trường hợp nhất định, ông hoàn toàn có thể để cả hai cầu thủ cùng góp mặt trên sân nhờ khả năng chơi đa vị trí của Havertz.