MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Hậu World Cup, 3 cầu thủ này đang làm Deschamps "mát lòng mát dạ"

    10:07 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Sau chiến tích lẫy lừng ở Nga, tuyển Pháp vẫn tiếp tục giữ được phong độ khá ổn định. Dưới đây là 3 cầu thủ đã chơi ấn tượng trong khoản thời gian hậu World Cup của người Pháp.

    1. Kylian Mbappe

    Sau World Cup bừng sáng với danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất", Kylian Mbappe vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Gạt qua chiếc thẻ đỏ "trời ơi đất hỡi" ở Ligue I, Mbappe đã chơi với những gì tốt nhất trong lần tập trung đợt đội tuyển này. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Pháp trong hai trận đấu liền gặp Đức và Hà Lan. 

    Hậu World Cup, 3 cầu thủ này đang làm Deschamps

     Mbappe trưởng thành hơn tuổi 19 rất nhiều. 

    Trong bối cảnh, Antoine Griezmann chưa lấy lại cảm giác bóng, Mbappe đã tự thân vận động cực ổn. Khả năng bứt tốc và dứt điểm quyết đoán của Mbappe đã vượt hẳn cái tuổi 19. Có lẽ, trong tương lai, Mbappe cần phát triển mình ở vị trí trung phong cắm thay vì dạt cánh như hiện tại. Thần tượng của Mbappe - Thierry Henry cũng từng được bố trí đá cánh trong giai đoạn đầu sự nghiệp, trước khi tỏa sáng ở vị trí cao nhất trên hàng công. 

    2. Olivier Giroud

    Hậu World Cup, 3 cầu thủ này đang làm Deschamps

     Giroud khiến hàng thủ Hà Lan ôm hận với pha dứt điểm một chạm ở phút 75. 

    Không nổi bật như Mbappe, nhưng trong những ngày qua, Giroud cũng khiến Didier Deschamps "ấm lòng". Ai cũng biết, trong chiến thuật Deschamps, Giroud là quân bài cực kì quan trọng. Anh đóng vai trò làm tường và thu hút các hậu vệ của đối phương. Giroud cũng là phương án tốt cho những tình huống cố định. 

    Giá trị của Giroud cuối cùng đã được chứng minh trong những phút cuối căng thẳng với Hà Lan. Từ pha lật bóng của Mendy bên cánh trái, cựu tiền đạo của Arsenal đã băng vào dứt điểm cắt mặt lẹ làng, ấn định tỉ số 2-1 cho Gà trống Gaulois. Đây là bàn thắng chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi của Giroud, cũng là thông điệp cho thấy, ở tuổi 31, Giroud không phải là "chân gỗ" bỏ đi. 

    3. Alphonse Areola

    Hậu World Cup, 3 cầu thủ này đang làm Deschamps

     Areola để lại ấn tượng với những pha bay người ấn tượng. 

    Không được nhiều người chú ý trong đợt tập trung lần này, tuy nhiên thủ thành của PSG - Alphonse Areola vẫn biết cách khiến NHM nhớ tới mình. Chấn thương của Hugo Lloris vô tình tạo ra sân diễn cho Areola. Ngay trong trận đấu với tuyển Đức, 6 pha cứu thua xuất thần của Areola đã giúp Pháp giữ lại 1 điểm quý giá.

    Sau đó ít ngày, thủ môn sinh năm 1995 này cũng chơi tròn vai trước Cơn lốc màu da cam. Những tình huống ra vào hợp lí của Areola gián tiếp bóp nghẹt nỗ lực của Cơn lốc da cam ở những phút cuối. Khi Deschamps bắt đầu tính đến kế hoạch trẻ hóa tuyển Pháp, Areola chính là người gác đền trụ cột của đất nước hình lục lăng trong tương lai rất gần. 

    Xem lại trận đấu giữa Pháp và Đức: 

    Ngọa Long | 08:57 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...