MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hậu vệ Australia nói lời thật lòng về Việt Nam và Trung Quốc

    06:28 Thứ tư 08/09/2021 | 5

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng sít sao trước Việt Nam, đại diện đến từ xứ sở Kangaroo đã đưa ra những góc nhìn cá nhân về đối thủ họ từng chạm mặt.

    Tối qua, Australia đã có cuộc đụng độ với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

    Được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng B, không quá bất ngờ khi đoàn quân HLV Graham Arnold nắm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu đến từ đối thủ, họ đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành Đặng Văn Lâm.

    Phải chờ đến khoảng thời gian cuối hiệp một, Australia mới tìm thấy bàn thắng khai thông thế bế tắc sau pha tình huống tận dụng thành công sai lầm từ đối thủ. Nhiều ý kiến cho rằng, đội khách khá may mắn ở cuộc đụng độ này vì không bị thổi penalty sau tình huống để bóng chạm tay của Rhyan Grant vào phút 29.

    Hậu vệ Australia nói lời công bằng về Việt Nam và Trung Quốc - Bóng Đá

     Rhyan Grant có pha để bóng chạm tay gây tranh cãi.

    Tuy nhiên hậu vệ sinh năm 1991 đã lên tiếng trước truyền thông và đính chính rằng anh không phạm luật ở pha cản phá đó. Chia sẻ với VN Express, Grant cho hay:

    "Bóng chạm ngực tôi, chứ không phải tay đâu. Dù vậy, tôi vẫn thót tim và lo lắng khi trọng tài cho dừng trận đấu để ra tham khảo VAR. Chỉ khi ông ấy xác định không có phạt đền cho phía chủ nhà, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm."

    Bên cạnh đó, anh cũng đưa ra cái nhìn trực quan về sức mạnh của hai đối thủ mà Australia đã chạm trán là Việt Nam và Trung Quốc - đội bóng bị họ hủy diệt 3-0.

    "Khó có thể nói giữa Trung Quốc với Việt Nam, đội nào khó chơi hơn, vì vào đến giai đoạn này rồi, chẳng có trận nào dễ dàng cả. Nhưng hôm nay Việt Nam chơi tốt, gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt là trong hiệp một."

    CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games

     
    Trường Sơn | 05:58 08/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...