MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Hậu quả của pha bóng rợn người tại Cúp Quốc gia; HLV Troussier có tiền đạo chất lượng

    17:16 Thứ hai 03/04/2023

    BongDa.com.vn Rất nhiều CĐV đã cảm thấy ngao ngán khi chứng kiến pha vào bóng rợn người trong trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng tại Cúp Quốc gia.

    Hậu quả của pha bóng rợn người tại Cúp Quốc gia

    Phút 12 trong trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng tại Cúp Quốc gia, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn có pha đạp bóng bằng gầm giày vào đầu gối của Lê Mạnh Dũng. Pha va chạm ghê rợn khiến cầu thủ bên phía đội khách đau đớn nằm trên sân và sau đó được đưa thẳng tới bệnh viện.

    Hậu quả của pha bóng rợn người tại Cúp Quốc gia; HLV Troussier có tiền đạo chất lượng - Bóng Đá

    Lê Mạnh Dũng chấn thương nặng ở trận gặp Nam Định.

    Hậu quả, Mạnh Dũng đã phải khâu đến 10 mũi ở vết va chạm. Hiện tại, anh không thể co được chân và liên tục đau nhức. Với chấn thương này, anh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho những pha vào bóng thô bạo tại sân cỏ Việt Nam.

    HLV Troussier có tiền đạo chất lượng

    Trong trận đấu giữa PVF- CAND và Đà Nẵng vào chiều qua, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã lập một cú đúp bàn thắng, góp công giúp đội nhà đánh bại đối thủ. Đáng chú ý, đây chỉ là trận đấu đầu tiên của cầu thủ này sau một thời gian dài chấn thương.

    Hậu quả của pha bóng rợn người tại Cúp Quốc gia; HLV Troussier có tiền đạo chất lượng - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier động viên Võ Nguyên Hoàng.

    Màn trình diễn tốt của cầu thủ sinh năm 2002 khiến cho HLV Philippe Troussier khá hài lòng khi dự khán trận đấu. Sau màn đọ sức, ông đã gặp gỡ và có những lời động viên cho tiền đạo này. Nhiều khả năng, đây sẽ là quân bài quan trọng trên hàng công của chiến lược gia người Pháp tại U23 Việt Nam vào thời gian tới.

    HLV Hải Phòng nói về “tội đồ” Xuân Trường

    Trong buổi họp báo sau trận Nam Định gặp Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về quyết định sử dụng Lương Xuân Trường. Ông nói: "Bất đắc dĩ tôi mới phải cho Xuân Trường vào sân sớm. Trước đó, Lê Mạnh Dũng gặp chấn thương nặng. Mới đầu, tôi chỉ tính để Xuân Trường đá 30 phút thôi. Ở trận này Xuân Trường cũng chưa thể hiện được hình ảnh tốt nhất”.

    Ở trận đấu vừa qua, Xuân Trường thi đấu khá mờ nhạt kể từ khi được tung vào sân. Cựu cầu thủ HAGL trở thành “tội đồ” của Hải Phòng khi đá hỏng phạt đền khiến đội nhà thua trận.

    HLV Shin Tae-yong lên tiếng về tương lai

    Sau khi U20 Indonesia bị tước quyền tham dự VCK U20 World Cup, đã có thông tin cho rằng HLV Shin Tae-yong sẽ sớm chia tay bóng đá xứ vạn đảo. Tuy vậy, mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lên tiếng về tương lai của mình. Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Indonesia cho đến cuối năm nay theo hợp đồng đã ký. Trong thời gian tới, tôi sẽ gặp gỡ chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir để bàn về tương lai”.

    Hậu quả của pha bóng rợn người tại Cúp Quốc gia; HLV Troussier có tiền đạo chất lượng - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong cam kết gắn bó với bóng đá Indonesia.

    Được biết, sau khi lỡ hẹn với U20 World Cup, HLV Shin Tae-yong đang đặt mục tiêu rất cao cùng bóng đá Indonesia. Ông hy vọng sẽ cùng Tim Garuda thi đấu tốt tại VL World Cup qua đó cạnh tranh cho tấm vé tham dự ngày hội của bóng đá thế giới.

    Campuchia bổ nhiệm HLV người Argentina

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã quyết định bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina - Felix Dalmas vào ghế HLV trưởng thay ông Keisuke Honda sau khi SEA Games 32 kết thúc. Nhà cầm quân sinh năm 1988 được bổ nhiệm với mục tiêu giúp Những chiến binh Angkor thi đấu tốt tại VL World Cup 2026.

    Phát biểu trong ngày được công bố, HLV Felix Dalmas cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi trở lại Campuchia làm việc và hy vọng mọi người cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau, đưa bóng đá phát triển và hướng về phía trước. Mọi người hãy ủng hộ cho U22 Campuchia ở SEA Games".

    Hữu Danh | 16:46 03/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...