Đó là quan điểm của chuyên gia y tế Ben Dinnery, người điều hành trang Premier Injuries và có kiến thức nền tảng về y học và phân tích dữ liệu.
Hôm 15/12, Man Utd xác nhận rằng cuộc đụng độ giữa họ với Brighton vào ngày 18/12 tới sẽ bị hoãn lại. Tờ Telegraph hôm qua đưa tin rằng có 19 trường hợp dương tính với Covid-19 ở câu lạc bộ, mặc dù không có sự phân tích nào về tỷ lệ giữa cầu thủ và nhân viên.
Ông Dinnery giải thích rằng các cầu thủ của Man Utd sẽ đặc biệt dễ bị chấn thương khi họ trở lại thi đấu. "Có rất nhiều nguy cơ chấn thương," ông nói với phóng viên Adam Williams của Football Insider.
"Chỉ vì một cầu thủ sắp hết thời gian cách ly, điều đó không có nghĩa là các triệu chứng sẽ biến mất. Chúng tôi đã thấy những người như Allan Saint-Maximin và Jamaal Lascelles phải chịu đựng Covid kéo dài."
"Khi bạn có trong đội nhiều ca Covid, điều đó sẽ gây thêm căng thẳng sẵn có cho các cầu thủ. Do đó, các cầu thủ có thể được yêu cầu ra sân mặc dù họ không ở mức tối ưu."
"Không có cách nào để tái tạo môi trường cạnh tranh cao đó, ngay cả khi bạn đã duy trì mức thể lực cơ bản trong thời gian tự cách ly."
"Mệt mỏi vốn dĩ là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất dẫn đến chấn thương," Dinnery kết luận.
Được biết, bên cạnh những ca nhiễm Covid, Quỷ đỏ còn có 8 cầu thủ phải ngồi ngoài vì những vấn đề sức khỏe khác nhau. Trận đấu tiếp theo của Man Utd dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/12 khi họ đụng độ với Newcastle.
Rangnick trên sân tập M.U: