MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Hậu chia tay Shakira, Pique gặp khó về tài chính?

    18:39 Chủ nhật 17/07/2022

    Việc Shakira đưa ra lời đề nghị trị giá hàng triệu USD cho Gerard Pique có thể phản ánh tình hình tài chính không mấy suôn sẻ của trung vệ Barcelona.

    Marca tiết lộ Shakira muốn giành quyền nuôi cả Sasha và Milan, hai đứa con của cô và Pique. Biết được Pique đang vướng vào các khoản nợ liên quan đến pháp lý, nữ ca sĩ người Colombia sẵn sàng trả giúp cầu thủ số tiền lên tới 2,5 triệu USD, tương đương 20% khoản nợ.

    Pique được cho là từ chối với đề nghị kể trên của Shakira. Tuy nhiên, việc chia tay bạn gái gắn bó 12 năm khiến tình hình tài chính của Pique rơi vào cảnh không mấy dễ chịu, theo truyền thông Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

    Những động thái hậu chia tay của Shakira và Pique được truyền thông và người hâm mộ Tây Ban Nha quan tâm.

    Mâu thuẫn tài chính

    Nhà báo Tây Ban Nha, Kike Calleja, đầu tháng này cho biết Shakira không hẳn chia tay Pique vì cầu thủ ngoại tình. Những nguồn tin thân thiết của nữ ca sĩ Colombia tiết lộ Pique muốn Shakira cùng góp vốn đầu tư kinh doanh với mình, nhưng gia đình cô phản đối. Điều này sau đó gây ra nhiều mâu thuẫn giữa cặp đôi.

    Calleja dẫn lời Roberto Garcia, bạn trai cũ của em gái Shakira, cho biết "mối quan hệ này giữa Pique và nữ ca sĩ rạn nứt từ lâu nhưng cả hai vẫn phải giữ hình ảnh trước công chúng".

    "Shakira biết cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn với Pique", Garcia tiết lộ trên EsDiario. "Gia đình Shakira không muốn nữ ca sĩ và Pique có sự nhập nhằng về tiền bạc. Thực tế, khi cả hai sống chung, họ đều có sự sòng phẳng trong chi tiêu. Mỗi bên chịu 50% chi phí sinh hoạt".

    Thông tin kể trên cần được kiểm chứng thêm, vì Pique là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Barcelona hiện tại. Bên cạnh đó, trung vệ sinh năm 1987 còn là ông chủ của nhiều công ty.

    Thế nhưng, việc Shakira đưa ra lời đề nghị trị giá hàng triệu USD cho bạn trai cũ có thể phản ánh phần nào tình hình tài chính của trung vệ khoác áo Barca. Theo Forbes, khối tài sản của Shakira lớn hơn nhiều so với Pique. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh giúp nữ danh ca 45 tuổi có khối tài sản lên tới 320 triệu USD. Trong khi đó, Pique có khối tài sản khoảng 85 triệu USD.

    Shakira và Pique chưa kết hôn, vì thế khối tài sản cả hai cùng đứng tên trong 12 năm yêu nhau không nhiều. Bộ đôi cầu thủ và ca sĩ này chỉ đứng tên chung cho hai bất động sản có tổng trị giá khoảng 10,3 triệu USD.

    Bên cạnh đó, vào năm 2013, Shakira cũng từng vướng vào kiện tụng tài chính với bạn trai cũ Antonio de la Rua. Luật sư người Argentina đòi Shakira trả 100 triệu USD sau khi ca sĩ này chấm dứt hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Shakira sau đó được xử thắng kiện.

     - Bóng Đá

    Ban lãnh đạo Barca còn nợ Pique hàng chục triệu USD tiền lương.

    Khoản nợ từ Barca

    Giống trường hợp của Frenkie de Jong, Barca cũng nợ lương Pique. Theo nhà báo Gerardo Romero, đội chủ sân Camp Nou còn nợ trung vệ người Tây Ban Nha số tiền lên tới 49 triệu USD. Đây là khoản tiền lương, thưởng và phí trung thành Pique đáng ra được nhận trong nhiều năm qua.

    Sau khi đội chủ sân Camp Nou lâm vào khủng hoảng tài chính sau đại dịch, nhiều trụ cột của Barca, dẫn đầu là Pique, đồng ý đứng ra giúp CLB. Sau khi đồng ý giảm phần lớn tiền lương ở mùa giải 2020/21, Pique tiếp tục chịu để Barca trả trễ khoản lương ở mùa giải 2021/22.

    Khoản phí trung thành 35 triệu USD cũng chỉ được Barca chi trả cho Pique nếu cầu thủ kết thúc hợp đồng hiện tại với CLB, vào tháng 6/2024. Trong cuộc gặp giữa Xavi và Pique vào cuối mùa giải trước, HLV trưởng Barca bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Pique không tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, trung vệ 35 tuổi sau đó khẳng định anh sẽ trở lại ở mùa giải mới.

    Tình hình kinh doanh của Pique không được suôn sẻ trong thời gian qua. Truyền thông Tây Ban Nha liên tục phanh phui việc Pique lợi dụng vị thế cầu thủ để làm ăn với các công ty thể thao khác. Hồi tháng 2, Pique lên trang cá nhân để phản bác những xung đột lợi ích, khi công ty của anh đứng ra tổ chức 4 trận play-off tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2022 ở Saudi Arabia.

    Vào thời điểm hiện tại, Shakira vẫn giữ nguyên lời đề nghị về tài chính với Pique để giành quyền nuôi hai con. Cô sẵn sàng một mình chu cấp tài chính cho Sasha và Milan mà không cần Pique giúp đỡ. Nếu Pique đồng ý để Shakira đem hai con sang Mỹ sinh sống, nhà vô địch World Cup 2010 cũng được nữ ca sĩ đài thọ toàn bộ các chuyến du lịch sang Mỹ thăm con.

    Luật sư của Shakira, Pilar Mane, hy vọng cặp đôi có thể đạt được đồng thuận mà không cần phải chờ đến tòa án phân xử. "Tất cả chúng tôi đều mong như vậy," Mane nói với Europa Press vào đầu tháng này.

    Tường Linh - Zing.vn | 16:55 17/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...