MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Harry Maguire: "Tôi không chấp nhận việc Luke Shaw chơi bên cạnh mình"

    13:39 Thứ ba 06/07/2021 | 4

    BongDa.com.vn Harry Maguire có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh người đồng đội của mình ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

    Chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi, có thể khẳng định, Luke Shaw là một trong những nhân tố góp công lớn nhất giúp ĐT Anh tiến vào bán kết EURO 2020. Hiện tại, với 3 đường chuyền thành bàn, Shaw đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành Vua kiến tạo của giải đấu năm nay.

    Chia sẻ về đồng đội của mình, Harry Maguire khẳng định anh muốn thấy Shaw thường xuyên tham gia vào quá trình tấn công của đội, thay vì lùi sâu và chơi an toàn. Manchester Evening News dẫn lời thủ quân của Man Utd:

    "Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với Luke Shaw bên ngoài sân cỏ. Tôi thực sự đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với cậu ấy, tôi không chấp nhận việc Luke Shaw chơi bên cạnh mình, thi đấu an toàn và không dâng cao tấn công."

    Harry Maguire on Luke Shaw  - Bóng Đá

     Maguire và Shaw đều đang trải qua một kỳ EURO bùng nổ.

    "Đối với Manchester United, bạn đã thấy rằng Luke là một mối đe dọa lớn về mặt tấn công. Và tôi cảm thấy, khi cậu ấy "lên công về thủ", tạo ra cơ hội cho chúng tôi, điều đó mang lại cho đội cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng trong các trận đấu. Đối với tôi, đó là yếu tố quan trọng nhất."

    “Vì vậy, tôi đặt ra rất nhiều yêu cầu dành cho Luke, tôi thực sự mong cậu ấy thúc đẩy bản thân, bởi vì tôi biết, và tôi cũng nhìn thấy những gì cậu ấy đạt được mỗi ngày. Tôi thấy được những tiềm năng và phẩm chất của Luke, cậu ấy sở hữu mọi yếu tố để trở thành một hậu vệ cánh trái tuyệt vời."

    Harry Maguire nói về Sancho

     
    Huỳnh Phong | 13:09 06/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...