MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Harry Maguire chứng minh rằng Solskjaer đã đúng

    13:04 Chủ nhật 17/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ người Anh thực sự đã có một ngày thi đấu đáng quên khi chạm trán đội bóng cũ của mình.

    “4 bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới đều thực sự tệ hại.", HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ với Sky Sports sau trận thua Leicester City.

    "Khi nhận những bàn thua như vậy, theo cách mà chúng tôi đã làm, thì chúng tôi không xứng đáng tiếp tục chuỗi bất bại trên sân khách. Hiển nhiên, màn trình diễn của đội là rất kém cỏi, và không đủ tốt. Chúng tôi chơi cẩu thả và để thủng lưới."

    "Hiệp hai diễn ra dồn dập, nhưng họ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn và việc để thủng lưới ở những tình huống cố định thì thật đáng thất vọng. Việc nhận thêm bàn thua chỉ vài giây sau khi chúng tôi có được bàn gỡ hòa là điều không nên xảy ra."

    "Tôi đã chọn đội hình ra sân, Harry không cho thấy bất kỳ phản ứng gì và tôi phải chịu trách nhiệm khi quyết định đó không thành công. Khi để thủng lưới đến 4 lần, thì có lẽ tôi đã đưa ra một số quyết định tồi tệ."

     - Bóng Đá

     Solskjaer không còn lý do gì để bào chữa. 

    Đúng như phát biểu của Solskjaer, cả 4 bàn thua của Man Utd đều diễn ra theo một kịch bản thực sự tệ hại. Thực tế, nếu không nhờ đến tài năng của David De Gea, Quỷ đỏ đã có thể thất bại với một tỷ số đậm hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn, Harry Maguire - người mới trở lại sau chấn thương và đã lập tức đá chính, mắc sai lầm trực tiếp trong 4 tình huống mà Quỷ đỏ để thủng lưới.

    Ở bàn thua đầu tiên, tuy đường chuyền của De Gea là không quá tốt, nhưng Maguire có thừa thời gian để tính toán, xử lý tình huống và anh còn nhận bóng trong một tư thế chủ động. Song, bom tấn 80 triệu bảng của Man Utd lại có một pha xử lý không thể nghiệp dư hơn và dễ dàng để cho Iheanacho cướp bóng.

     - Bóng Đá

    Khả năng ra quyết định tệ hại của Maguire.

    Trong tình huống Leicester nâng tỷ số lên 2-1, toàn bộ hàng phòng ngự của Man Utd đã chủ động dàn xếp bẫy việt vị, nhưng ý đồ này lại bị phá vỡ bởi chính... Maguire và ngay sau đó thì Soyuncu đã xé toạc mành lưới của De Gea. Tương tự, Maguire cũng mắc sai lầm tai hại ở hai bàn thua kế tiếp, khi anh đã không làm tốt nhiệm vụ theo kèm Jamie Vardy và Patson Daka.

    Tất nhiên, cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Maguire, vì anh vừa mới trở lại sau chấn thương và thi đấu chệch choạc là điều hiển nhiên. Thay vào đó, đúng như những gì Solskjaer đã nói, bản thân vị thuyền trưởng này đã mắc sai lầm khi điền tên trung vệ người Anh vào đội hình xuất phát, dù ông biết thừa Maguire vẫn chưa đạt được tình trạng ổn định và khả năng cao trung vệ này sẽ mắc sai lầm. 

    Solskjaer nói về cuộc đối đầu Leicester 

     
    Huỳnh Phong | 12:34 17/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...