MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Harry Kane nói gì sau khi phá kỷ lục tồn tại hơn 2 thập kỷ?

    00:14 Thứ tư 27/12/2017

    BongDa.com.vn Harry Kane đang trải qua một ngày lễ Boxing Day tuyệt vời với việc phá kỷ lục tồn tại 22 năm của huyền thoại Alan Shearer.

    Harry Kane đã điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại tại giải Ngoại hạng Anh với việc phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 2 thập kỷ của Alan Shearer.  Cụ thể, Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 năm dương lịch tại đấu trường hấp dẫn nhất hành tinh với tổng cộng 39 pha lập công, trong đó có 6 cú hattrick cho Gà trống.

    Harry Kane nói gì sau khi phá kỷ lục tồn tại hơn 2 thập kỷ? - Bóng Đá

     

    Cú hattrick mới đây của Kane cũng góp phần đưa Tottenham Hotspur vượt qua Southampton với tỷ số 5-2. Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao người Anh cho hay anh vô cùng tự hào và hãnh diễn với thành tích mình vừa lâp được, điều giúp anh sánh ngang với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, 2 siêu sao số 1 thế giới trong nhiều năm qua.

    “Tôi rất tự hào với thành tích của mình. Messi và Ronaldo đã thống trị bóng đá thế giới rất lâu rồi và họ là 2 cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá từng sản sinh. Được so sánh với họ hay được sánh ngang với họ là một vinh hạnh lớn đối với tôi,” Kane chia sẻ.

    HLV Mauricio Pochettino cũng gửi đến cậu học trò lời chúc mừng với kỷ lục khủng mà Kane vừa chạm tay tới: “Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với mọi thứ. Trong 9 hay 10 năm qua, Messi và Ronaldo luôn là số 1 nhưng lúc này, Kane đã đặt chân đến đó. Tôi rất hạnh phúc vì điều này.”

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 23:55 26/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...