MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • "Harry Kane ích kỷ khi không rời sân dù đã chấn thương"

    20:40 Thứ bảy 26/11/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại Premier League, Graeme Souness, đã chỉ trích tiền đạo người Anh Harry Kane, mô tả anh là một cầu thủ ích kỷ.

     

    Huyền thoại Ngoại hạng Anh nói điều này sau khi Tam sư chỉ có trận hòa 0-0 trước Mỹ tại World Cup vào đêm thứ Sáu.

    Anh đã khởi đầu hoàn hảo cho World Cup 2022 tại Qatar, đánh bại Iran với tỷ số 6-2 nhưng chơi kém ấn tượng hơn ở trận thứ hai ở bảng B khi bị Mỹ cầm hòa không bàn thắng.

    Souness, cựu cầu thủ của Liverpool, cho rằng mong muốn của tiền đạo Tottenham là vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển quốc gia. Theo ông, vì lý do này, cỗ máy ghi bàn của Premier League đã quyết định không rời sân trong trận đấu của Tam sư với Iran.

    Rõ khả năng Kane ra sân gặp Mỹ, 'số 10' tiếp tục mất tích - Bóng Đá

     Đội tuyển Anh của Harry Kane vừa có trận hòa thất vọng trước Mỹ.

    Souness cho rằng sự ích kỷ của Kane có thể gây hại cho đội bóng: "Quan điểm của tôi là Harry Kane đã ích kỷ trong trận đấu với Iran vào thứ Hai - ở lại sân trong 27 phút sau khi bị chấn thương mắt cá, mặc dù Anh đã dẫn trước 3-0."

    "Harry muốn chơi tiếp 27 phút vì cậu ấy đã thấy các cơ hội ghi bàn thắng trong trận đấu. Cậu ấy có cái tính ích kỷ đó."

    Harry Kane vẫn chưa tìm thấy mành lưới sau 2 trận vòng bảng. Harry Kane không thể tìm thấy mành lưới trong trận đấu đầu tiên ở World Cup dù Anh đã đánh bại Iran với tỷ số 6-2.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:10 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...