MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Hành động ý nghĩa của Man United ở chung kết FA Cup

    07:59 Thứ bảy 03/06/2023

    Man United thông báo tặng quà cho các CĐV đến sân vận động Wembley cổ vũ chung kết FA Cup 2022/23.

    Hành động ý nghĩa của Man United ở chung kết FA Cup - Bóng Đá

    MU khao khát có danh hiệu thứ 2 trong mùa giải 2022/23. 

    Mỗi người hâm mộ Manchester United có mặt trên khán đài Wembley vào đêm nay (3/6, giờ Hà Nội) đều sẽ được tặng một chiếc mũ và một lá cờ tay phiên bản giới hạn. Man United hy vọng lượng người hâm mộ với những món quà này sẽ tạo nên một "bức tường đỏ và trắng" để cổ vũ tinh thần các cầu thủ.

    Đây không phải là lần đầu tiên, MU tặng quà cho CĐV trực tiếp đến xem trận đấu. Trước đó, CLB chủ sân Old Trafford từng tặng những chiếc khăn quàng đỏ trắng cho người hâm mộ ở chung kết Carabao Cup, nơi thầy trò HLV Erik ten Hag đánh bại Newcastle để giải cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm.

    "Những lá cờ làm từ nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Bất kỳ CĐV nào đến sân đều sẽ tìm thấy món quà nhỏ này ở ghế ngồi", Man United cho biết.

    "Sau một mùa giải bận rộn bậc nhất trong lịch sử, chúng tôi muốn tri ân CĐV bằng thứ gì đó có thể sử dụng trong mùa hè", Rick McGagh, trưởng bộ phận chăm sóc CĐV của Man United cho biết.

    "Người hâm mộ MU đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho cầu thủ trong suốt mùa giải vừa qua. HLV Ten Hag và học trò đều rất cảm kích trước điều này. Man United sẽ thi đấu quyết tâm với mục tiêu giành danh hiệu FA Cup thứ 13. Tôi mong người hâm mộ MU trên toàn thế giới sẽ có một cuối tuần hạnh phúc", ông McGagh nói thêm.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, derby Manchester diễn ra ở chung kết FA Cup. Với phong độ và tình hình lực lượng hiện tại, MU chắc chắn bị đánh giá thấp so với Man City. Dù vậy, Marcus Rashford cùng đồng đội vẫn cho thấy sự tự tin khi phải đối đầu một trong những CLB mạnh nhất thế giới hiện nay.

    MU là CLB có nhiều lần vào chung kết FA Cup nhất lịch sử (21 lần, ngang Arsenal) và là đội thành công thứ 2 tại giải đấu với 12 lần vô địch, kém 2 so với "Pháo thủ". Lần gần nhất "Quỷ đỏ" giành danh hiệu lâu đời nhất xứ sương mù này là vào mùa giải 2015/16. Khi đó, họ cũng được dẫn dắt bởi một HLV người Hà Lan là Louis van Gaal.

    Tuấn Nguyên | 05:49 03/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...