MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • Hành động bất thường của HLV Nhật Bản trước thềm World Cup

    19:17 Thứ ba 08/11/2022

    Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cùng cộng sự đã đến Qatar mà không đi cùng học trò.

     - Bóng Đá

    HLV Moriyasu lên đường sang Qatar. Ảnh: Kyodo.

    Tối 7/11, huấn luyện viên Hajime Moriyasu cùng ban huấn luyện đã rời Nhật Bản tại sân bay Narita, gần Tokyo để tới Doha, Qatar nhằm chuẩn bị cho World Cup, khởi tranh từ ngày 20/11.

    Sanspo gọi đây là hành động bất thường của chiến lược gia 54 tuổi. "Chuyến đi này chỉ có ban huấn luyện. Trong các giải đấu trước đây, tuyển Nhật Bản thường cử các đội ngũ hậu cần và chuyên gia đi thị sát, đoàn huấn luyện viên và cầu thủ sẽ đi cùng nhau. Lần này là hành động bất thường của HLV Moriyasu", Sanspo viết.

    Phát biểu trước báo giới tại sân bay, thuyền trưởng Nhật Bản tỏ ra lạc quan về việc đạt mục tiêu giành một suất vào tứ kết, dù nằm ở bảng được cho là "tử thần" với sự góp mặt của hai đội từng vô địch là Đức và Tây Ban Nha, bên cạnh Costa Rica.

    "Tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho đội. Tôi muốn trở lại Nhật Bản càng muộn càng tốt sau World Cup. Lúc này, tôi không quá bị áp lực", HLV Moriyasu nói.

    Khi đó, được hỏi về việc lựa chọn cầu thủ thay thế hậu vệ Yuta Nakayama (Huddersfield) bị chấn thương gót chân, nhà cầm quân 54 tuổi nói: "Tôi đang suy nghĩ về lựa chọn, không chỉ là ở vị trí hậu vệ". Đến sáng 8/11, khoảng 2 tiếng sau khi ông Moriyasu đặt chân đến Qatar, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản thông báo gọi bổ sung tiền đạo Shuto Machino thế chỗ Nakayama.

    Sanspo cho biết ngay sau khi đến Qatar, HLV Moriyasu cùng đội ngũ huấn luyện sẽ đi khảo sát chỗ ở, sân tập, chuẩn bị các cuộc họp và lên kế hoạch tập luyện. Nhóm cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu quốc nội sẽ hội quân và bay sang Qatar ngày 9/11, trong khi nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ di chuyển thẳng đến Qatar sau ngày 13/11.

    Trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup, tuyển Nhật Bản có trận giao hữu gặp Canada tại Dubai, UAE ngày 17/11. "Samurai xanh" gặp Đức ở trận ra quân World Cup ngày 23/11.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:13 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...