MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Hàng thủ Liverpool: Đỏ mắt tìm thủ lĩnh

    18:45 Thứ tư 09/03/2016

    Liverpool đang có chuỗi phong độ ấn tượng thời gian gần đây nhưng vẫn đau đáu nỗi lo về hàng phòng ngự, không có một hậu vệ nào đem đến cảm giác an toàn.

    (BongDa.com.vn) – Đoàn quân của Jurgen Klopp đang có chuỗi phong độ khá ấn tượng trong thời gian gần đây thế nhưng vẫn đau đáu nỗi lo về hàng phòng ngự. Họ có rất nhiều sự lựa chọn nhưng dường như không ai trong số đó đem đến cảm giác an toàn.

    Hàng thủ Liverpool: Đỏ mắt tìm thủ lĩnh
    Không ai trong số này đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Internet.
    A
    i cũng biết hiện tại The Kop không có được một người gác đền ưng ý bởi Simon Mignolet vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ như lúc còn ở Sunderland. Nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bộ tứ vệ phía trên anh vẫn thường xuyên thi đấu rất hời hợt và mắc những sai lầm ngờ ngệch tạo điều kiện cho đối thủ.

    Hậu vệ được sử dụng nhiều nhất trong mùa này của Liverpool là Nathan Clyne, cựu sao Southampton đã 27 lần ra sân tại Premier League mùa này nhưng lại bất ngờ vắng mặt trong trận đấu mới nhất với Crystal Palace. Có thể nói anh là người chơi tròn vai nhất ở hàng thủ The Kop nhưng lại thi đấu ở cánh nên khó lòng có thể làm thủ lĩnh xốc tinh thần đồng đội.

    Ở cánh đối diện, Alberto Moreno là cầu thủ hỗ trợ tấn công cực tốt nhưng lại rất hay hụt hơi trong các pha lui về phòng ngự nên để đối phương khoét sâu trừng phạt. Flanagan hay Caulker dù được đánh giá là rất tiềm năng vài năm nay nhưng vẫn mãi không lớn và rất hay bị khớp mỗi khi được gửi gắm niềm tin.

    Bộ đôi trung vệ được Klopp xoay tua liên tục có khi là Mamadou Sakho, Martin Skrtel rồi cả Dejan Lovren và Kolo Toure. Lovren thì không ít lần mắc sai lầm tai hại biếu không các bàn thắng cho đội khách mặc dù có một vài trận cầu thủ này chơi như lên đồng.

    Kolo Toure có kinh nghiệm nhưng đã quá già để có thể nắm giữ trọng trách thủ lĩnh còn Skrtel không còn giữ được sức mạnh như trước nên Klopp cảm thấy chẳng an tâm với một ai để trao niềm tin. Khoảng trống mà Carragher và Agger để lại xem ra quá mênh mông để có thể khỏa lấp đi được.

    Theo thống kê, The Kop mới chỉ 9 lần giữ sạch lưới trong mùa này kém nhất trong top 10 ngoài ra họ cũng thủng lưới tới 37 bàn chỉ ít hơn Chelsea trong nửa trên bảng xếp hạng. Các hậu vệ của họ cũng mới chỉ ba lần thành công trong các pha dâng lên tấn công của Kolo Toure, Clyne và Sktel.

    Tổng cộng, mùa này Liverpool đã sử dụng 10 cái tên ở hàng hậu vệ cho đấu trường Premier League nhưng vẫn đang loay hoay tìm bộ khung an toàn. Đó là chưa nói cái tên Jose Enrique hay Stewart đang chìm vào quên lãng.

    Thực trạng đông nhưng không tinh khiến nhiều Liverpundian phiền lòng và khiến The Kop khó tiến xa ở mọi đấu trường. Jurgen Klopp nên sớm tính toán để điều chỉnh thực trạng này vì dù sao đây cũng mới chỉ là mùa giải bản lề để chiến lược gia người Đức phục sinh lại The Kop. Đừng bất ngờ nếu Liverpool có một cuộc cách mạng lớn ở hàng thủ vào mùa sau.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...