MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Hàng công tệ hại khiến AC Milan gặp khó

    14:26 Thứ bảy 28/10/2023

    BongDa.com.vn “Rossoneri” bộc lộ điểm yếu chí mạng sau hai trận thua trước Juventus và Paris Saint-Germain.

    Sẽ là không công bằng nếu nói AC Milan chơi tệ cho đến thời điểm này của mùa giải. Thầy trò Stefano Pioli tạm thời xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ kém đối thủ cùng thành phố Inter Milan 1 điểm. Tuy nhiên, tại đấu trường Champions League, mọi chuyện không mấy tươi sáng với Davide Calabria và các đồng đội.

     - Bóng Đá

    AC Milan quá phụ thuộc vào Rafael Leao.

    AC Milan đứng cuối bảng F với vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng của Stefano Pioli còn chưa ghi được một bàn thắng nào sau 3 lượt trận. Nếu tính cả hai trận bán kết với Inter Milan mùa trước, hàng công “Rossoneri” đã tịt ngòi ở châu Âu trong 450 phút, trở thành đội bóng Italia đầu tiên nhận được danh hiệu không mong muốn này.

    Thầy trò Stefano Pioli bị Paris Saint-Germain vùi dập với tỷ số 3-0 trên sân “Công viên các hoàng tử”. Sau trận đấu, dù chiến lược gia người Italia nói rằng AC Milan đã chơi tốt hơn PSG trong phần lớn thời gian của hiệp một, tuy nhiên, sự thật là họ chưa bao giờ lấn át đối thủ.

    Nếu bất kỳ ai theo dõi AC Milan trong khoảng thời gian gần đây đều dễ dàng nhận ra đội chủ sân San Siro gần như chỉ trông chờ vào khả năng tạo đột biến của Rafael Leao. Nhưng không phải lúc nào cầu thủ mang áo số 17 cũng thể hiện phong độ ổn định. Hôm nay sẽ là một ngày xuất sắc, nhưng ở trận đấu kế tiếp, anh lại ngay lập tức mất hút trên hàng công.

    AC Milan từng cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào Rafael Leao bằng việc ký hợp đồng với Christian Pulisic và Samuel Chukwueze ở phiên chợ hè năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều đang gặp những vấn đề khác nhau. Olivier Giroud đã luống tuổi, chân sút người Pháp tỏ ra vô hại nếu không nhận được sự trợ giúp từ các vệ tinh xung quanh.

     - Bóng Đá

    Hàng công của AC Milan gặp nhiều vấn đề.

    Hàng công đang là vấn đề nghiêm trọng của AC Milan. Tính riêng các đội bóng nằm trong top 4 Serie A, chỉ có Juventus ghi ít bàn hơn đoàn quân của huấn luyện viên Stefano Pioli. Kết quả này đến từ triết lý mua sắm của câu lạc bộ trên thị trường chuyển nhượng. Họ có xu hướng mua những tiền đạo sắp kết thúc sự nghiệp (Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic), các tài năng trẻ (Noah Okafor) hoặc chân sút đang gặp khó khăn và thiếu tự tin (Luka Jovic). 

    Điều đội chủ sân San Siro cần là một tiền đạo có khả năng ghi bàn và đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Mối liên hệ với Jonathan David của Lille được bàn tán trong nhiều tháng, tuy nhiên còn phải xem liệu AC Milan có đủ khả năng ký hợp đồng với cầu thủ người Canada hay không.

    AC Milan cần tìm lại cảm giác ghi bàn càng nhanh càng tốt nếu không muốn phải sớm nói lời chia tay với Champions League. Hơn nữa, áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Stefano Pioli. Ông phải tìm ra giải pháp cho hàng công, ít nhất là trong cuộc đối đầu với Napoli ở sân Diego Maradona cuối tuần này.

    Huy Trưởng | 13:56 28/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...