MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Hàn Quốc xin đăng cai Asian Cup 2023

    14:05 Thứ ba 21/06/2022

    Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) mong muốn tổ chức Asian Cup bởi lần gần nhất họ đăng cai giải đấu này đã cách đây 62 năm.

    Yonhap cho biết KFA thông báo việc chạy đua đăng cai Asian Cup hôm 20/6. KFA sẽ nộp hồ sơ đăng cai lên Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trước thời hạn 30/6 và bắt đầu nhận đơn từ các thành phố muốn tổ chức các trận đấu.

    Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến tổ chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên hồi tháng 5, Trung Quốc thông báo không thể tổ chức sự kiện do đại dịch Covid-19. Lúc này bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar và UAE cũng bày tỏ mong muốn đăng cai giải đấu.

    Hàn Quốc xin đăng cai Asian Cup 2023 - Bóng Đá

    Hàn Quốc trở thành ứng viên sáng giá đăng cai Asian Cup với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn. Ảnh: KFA. 

    Hàn Quốc mới chỉ một lần đăng cai Asian Cup năm 1960. Đó cũng là giải đấu họ giành ngôi vô địch và là lần gần nhất lên đỉnh châu Á. Tại giải đấu năm 2019, Hàn Quốc thất bại ở tứ kết trước Qatar, đội lên ngôi vô địch sau đó.

    "Hàn Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, chẳng hạn như 10 lần liên tiếp dự World Cup, nhưng đã không tổ chức Asian Cup trong thời gian dài và gặt hái ít thành công. Chúng tôi quyết định xin đăng cai Asian Cup 2023 với mục tiêu góp phần hội nhập, nâng cao hình ảnh quốc tế của Hàn Quốc, mở rộng cơ sở hạ tầng bóng đá, phục hồi nền kinh tế và thậm chí là vô địch giải đấu", đại diện KFA chia sẻ với Yonhap.

    Asian Cup 2023 có sự góp mặt của 24 đội bóng hàng đầu châu lục, trong đó có tuyển Việt Nam. KFA cho biết nếu giành quyền đăng cai, giải đấu nhiều khả năng diễn ra vào tháng 6 năm sau.

    AFC đưa ra các yêu cầu về sức chứa sân vận động đối với các ứng viên. Theo đó, các trận vòng bảng cho đến tứ kết phải được tổ chức ở sân có sức chứa ít nhất 20.000 chỗ ngồi. Các trận bán kết phải được tổ chức ở sân có từ 40.000 chỗ ngồi trở lên. Trận khai mạc và chung kết diễn ra trên sân có ít nhất 50.000 chỗ ngồi.

    Nước chủ nhà của Asian Cup 2023 sẽ được quyết định tại Ủy ban điều hành AFC vào tháng 10.

    Duy Minh | 05:20 21/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...