MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Haller bật khóc khi nhận giải Vua phá lưới Hà Lan

    16:53 Thứ tư 31/08/2022

    Tiền đạo Sebastien Haller không giữ được cảm xúc khi xuất hiện trong buổi lễ trao giải Eredivisie Awards hôm 30/8.

    Haller được vinh danh ở hạng mục Vua phá lưới giải Eredivisie (Hà Lan) trong mùa giải 2021/22. Tiền đạo 28 tuổi ghi 21 bàn sau 31 lần ra sân. Trong buổi lễ, Haller bật khóc khi nhận giải.

    Đây là lần đầu tiên Haller xuất hiện trước công chúng sau một tháng điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn ác tính. Hôm 27/8, Haller xuất hiện ở trung tâm huấn luyện của Dortmund với đầu trọc và bộ dạng trông tiều tụy, khác hẳn với diện mạo một tháng trước.

     - Bóng Đá

    Haller khóc khi lên nhận giải Vua phá lưới.

    RMC cho biết tiền đạo người Bờ Biển Ngà đang được điều trị hóa chất để chữa khối u ở tinh hoàn. Quá trình diễn ra khắc nghiệt và chưa biết khi nào chân sút 28 tuổi có thể trở lại thi đấu.

    Haller chơi ấn tượng trong màu áo Ajax ở mùa 2021/22. Hè 2022, tiền đạo này được Borrusia Dortmund chiêu mộ theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau đó, Haller được phát hiện có khối u ở tinh hoàn.

    Vào đầu tuần này, Haller chia sẻ quá trình điều trị đang diễn ra thuận lợi. "Hiện tại, tôi cảm thấy khá ổn. Từ ngày đầu tiên trở về nhà, tôi bắt đầu đi bộ và có mặt trong phòng gym. Tôi cảm nhận thể trạng không quá tệ so với cách đây vài tháng. Đó là một dấu hiệu tốt. Tôi chỉ mong nó cứ tiếp tục như vậy", Haller nói.

    Dortmund hy vọng Haller vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao nếu quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ. Đội chủ sân Signal Iduna Park phải chiêu mộ tiền đạo Anthony Modeste làm phương án thay thế cho Haller.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:36 31/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...