Sau một thời gian dài theo đuổi, Manchester City gần như đã thuyết phục được Aston Villa bán đi cầu thủ chủ chốt của mình là Jack Grealish.
Cụ thể, tờ Sportsmail tiết lộ rằng, vào tháng 3 năm nay Man City đã bắt đầu khởi động thương vụ này. Đến tháng 5, HLV Matt Hughes cho hay The Citizens đã sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 100 triệu bảng để biến Grealish trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Có điều Grealish chưa có câu trả lời chính thức vào thời điểm ấy bởi EURO 2020 đã cận kề và anh không muốn những tin đồn chuyển nhượng ảnh hưởng đến phong độ cá nhân.
Để rồi, thứ 6 vừa qua, Aston Villa đã đồng ý với mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Man City đề ra. Ở đội bóng mới, tiền vệ tài hoa này sẽ hưởng mức lương 230 ngàn bảng/tuần.
Grealish hiện tại vẫn đang hội quân cùng Aston Villa sau khi kì nghỉ ở Mykonos và Dubrovnik. Nhưng báo giới Anh dự đoán rằng, anh sẽ bay đến Manchester để kiểm tra y tế trong ít ngày tới.
Trong khi đó, với số tiền 100 triệu bảng thu được từ việc bán đi Grealish, Aston Villa được cho sẽ đầu tư vào những thương vụ như James Ward-Prowse (Southampton), Tammy Abraham (Chelsea), Todd Cantwell (Norwich City) hay Axel Tuanzebe (Man Utd). Trước đó, đội chủ sân Villa Park đã công bố bom tấn mang tên Leon Bailey từ Bayer Leverkusen với giá chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng.
Trở lại với câu chuyện Grealish gia nhập Man City. Rõ ràng đây là chữ kí mơ ước của Pep Guardiola. Sự thật là ở cuối mùa trước, ông luôn mong muốn sở hữu một cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt như Grealish.
Ông từng chia sẻ: "Tôi thích những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt, đây là tiêu chí lớn nhất mà tôi tìm kiếm. Giữ trái bóng là cách tốt nhất để phòng ngự và tất cả các cầu thủ phải giữ lấy trái bóng trong những hoàn cảnh khó khăn".
Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2020, Pep đã thừa nhận Grealish là "một cầu thủ xuất chúng".
Mặt khác, nếu sở hữu Grealish trong đội hình, Man City sẽ có một thứ vũ khí đáng sợ khác. Đó là những tình huống cố định.
Thống kê cho thấy, ở mùa giải trước, cầu thủ 25 tuổi này là người bị phạm lỗi nhiều nhất Premier League với 167 lần. Với tài năng đá phạt của Kevin De Bruyne và khả năng câu lỗi của Grealish, đừng ngạc nhiên nếu Man City kiếm được nhiều bàn thắng từ những tình huống bóng chết trong thời gian tới.
Man City công bố mẫu áo đấu sân khách cho mùa tới: