MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Hải Phòng tự buông súng; Thái Lan công bố danh sách sơ bộ dự AFF Cup

    17:21 Thứ năm 03/11/2022

    BongDa.com.vn CLB Hải Phòng đã có ngày thi đấu thất vọng và không thể tạo sức ép lên Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2022.

    Hải Phòng tự buông súng

    Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo ra một thế trận áp đảo và có bàn thắng dẫn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do công của Đặng Văn Tới ở phút 28. Tuy vậy, họ đã không bảo toàn được cách biệt khi để Đinh Thành Trung gỡ hòa trong khoảng thời gian nữa sau của hiệp 2. Kết quả này khiến Hải Phòng gặp khó trong cuộc đua vô địch với Hà Nội khi đã đá nhiều hơn 2 trận và ít hơn đối thủ 1 điểm.

    Thái Lan công bố danh sách sơ bộ dự AFF Cup; Báo ĐNÁ

    Hải Phòng chia điểm đáng tiếc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Ở các trận đấu đã diễn ra ở vòng 23, SLNA giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Bình Dương. Trong khi đó, Đà Nẵng có 3 điểm quan trọng trước Sài Gòn để an tâm trong cuộc chiến trụ hạng.

    Thái Lan công bố danh sách sơ bộ dự AFF Cup

    HLV Alexandre Polking vừa công bô danh sách sơ bộ 75 cái tên ĐT Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Hầu hết các cầu thủ chủ chốt của "Voi chiến" đều có mặt trong đó có những nhân tố đang chơi bóng tại Nhật Bản và châu Âu. Tuy vậy, ngôi sao quan trọng nhất là Chanathip Songkrasin không có tên.

    Sếp lớn Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng; Báo ĐNÁ

    Chanathip Songkrasin chắc chắn vắng mặt tại AFF Cup 2022.

    Trước đó, "Messi Thái" đã nhiều lần lên tiếng sẽ không tham dự AFF Cup lần này. Dù không có Chanathip, đội tuyển xứ chùa vàng vẫn còn trong tay những ngôi sao khác như Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan, Elias Dollah hay các cầu thủ Thái kiều gồm Jonathan Khemdee và Nicholas Mickelson .

    Báo ĐNÁ ngán ngại sân Mỹ Đình

    Sau khi biết được ĐT Việt Nam sẽ lựa chọn Mỹ Đình làm sân nhà cho các trận đấu tại AFF Cup 2022, nhiều tờ báo ĐNÁ đã lên tiếng e ngại. Tờ Semuanya Bola (Indonesia) cho hay: “Bầu không khí và sức ép từ các khán đài ở sân Mỹ Đình đều khiến bất cứ đội bóng nào tới đây làm khách đều khiếp sợ. ĐT Việt Nam chắc chắn muốn tận dụng lợi thế đó một cách tốt nhất có thể, đặc biệt khi đối đầu với ĐT Malaysia”.

    Sếp lớn Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng; Báo ĐNÁ

    Sân Mỹ Đình là điểm tựa giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

    "Tiếng hò reo của các CĐV tại Mỹ Đình sẽ tiếp thêm động lực lớn cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Sân vận động với sức chứa hơn 40 nghìn chỗ ngồi này đã được sử dụng ở những giải đấu trước đó. Theo dự kiến, hàng chục ngàn CĐV Việt Nam với sắc đỏ sẽ lấp đầy sân Mỹ Đình ở 2 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2022".

    Sao U20 Việt Nam đặt mục tiêu khủng

    Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đang nổi lên như một chân sút trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh vừa đạt danh hiệu vua phá lưới giải Hạng Nhất 2022 với 10 bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 2003 đã có những đóng góp quan trọng cho chiến tích lọt vào VCK U20 châu Á của đoàn quân HLV Đinh Thế Nam.

    Mới đây, tiền đạo của CLB Phố Hiến đã có những chia sẻ về mục tiêu tại VCK sắp tới. Anh nói: “Nếu có thể tiếp tục được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội khoác áo U20 Việt Nam dự giải châu Á 2023, tôi muốn cùng đồng đội giành quyền vào tứ kết hoặc bán kết và có thể là mục tiêu xa hơn”.

    Hai trò cưng muốn tri ân thầy Park

    Chia sẻ trước trận gặp Bình Dương tại vòng 23 V-League 2022, Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức đã có những lời nhắn gửi đến HLV Park Hang-seo. “Hải quế” cho biết: “Quyết định chia tay ĐT Việt Nam của thầy cũng được thông báo rồi. Kỳ AFF sắp tới là giải đấu cuối cùng, hy vọng toàn đội sẽ cố gắng đạt được thành công để dành tặng cho thầy”.

    Sếp lớn Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng; Báo ĐNÁ

    Quế Ngọc Hải muốn giành Cúp AFF 2022 để tặng thầy Park.

    Về phần mình, Phan Văn Đức chia sẻ: “Khoảng thời gian 5 năm làm việc, gắn bó với thầy, tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp. Nghe tin thầy sẽ không làm việc ở ĐT Việt Nam nữa tôi cảm thấy khá đáng tiếc. Dù thầy làm công việc gì, tôi vẫn chúc thầy Park luôn mạnh khỏe và thành công với sự lựa chọn của mình”.

    Chưa chốt tương lai của HLV Gong Oh Kyun

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang nỗ lực đàm phán để gia hạn hợp đồng cùng HLV Gong Oh-kyun. VFF mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với chiến lược gia người Hàn Quốc thêm 2 năm nhằm hướng tới các chiến dịch SEA Games 32 cũng như vòng loại Olympic hay U23 châu Á.

    Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ như chưa êm xuôi như mong muốn của nhiều người. Tiến trình đàm phán đang bị đình trệ do các vấn đề liên quan đến chuyện lương thưởng. Vì vậy, tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa được ấn định.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:51 03/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...